TNO

Bích họa của bà Clinton gây tranh cãi ở Úc

04/08/2016 18:20 GMT+7

(Tin Nóng) Một bức bích họa vẽ ứng viên Dân chủ Hillary Clinton đã khiến không ít người dân của TP. Melbourne khó chịu vì được trình bày theo hai thái cực quá khích.

(Tin Nóng) Một bức bích họa vẽ ứng viên Dân chủ Hillary Clinton đã khiến không ít người dân của TP. Melbourne khó chịu vì được trình bày theo hai thái cực quá khích.

Hai hình ảnh trái ngược của bà Clinton trên tường phố Úc - Ảnh: Reuters

Đầu tiên, nghệ sĩ đường phố tên Lushsux của Úc đã vẽ bà Clinton trong bộ bikini hình cờ Mỹ, kèm theo nắm tiền 100 đô giắt ở dây lưng trên bức tường của một cửa hiệu.

Sau đó, hội đồng thành phố Melbourne buộc ông này phải vẽ lại vì nhiều người phản đối sự xuất hiện của bức họa vẽ phụ nữ gần như trần trụi trong khu nhà mình, nếu không muốn bị phạt tiền.

Nổi quạu vì chẳng ai đánh giá đúng tác phẩm của mình, ông Lushsux xách nguyên một xô sơn đen, cặm cụi tô “áo” cho bà Clinton, và lần này để người mẫu mặc đồ thụng trùm đầu kín mặt của phụ nữ Hồi giáo.

Thế nhưng hình ảnh trên tiếp tục vấp phải sự phản đối của người dân.

Đến ngày 3.8, bức tường đã được che lấp hoàn toàn dưới lớp sơn đen, theo Reuters.

Sau đây là clip:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.