Bí thư Nguyễn Văn Nên: Thực hiện Nghị quyết 98 với tinh thần 'bước vào chiến dịch'

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
08/07/2023 15:12 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng TP.HCM cần triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM với tinh thần như 'bước vào chiến dịch'.

Sáng 8.7, tại TP.HCM diễn ra hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các nội dung thảo luận của hội nghị liên quan tình hình kinh tế - xã hội; công tác xây dựng đảng, chính quyền; công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2023. Đặc biệt, hội nghị xem xét, thảo luận giải pháp tổ chức, triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.8 tới với 44 cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường; ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP.HCM; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của chính quyền TP.HCM và TP.Thủ Đức.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

THU NGÂN

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết sau khi Quốc hội chính thức ban hành Nghị quyết 98 thí điểm cơ chế chính sách đặc thù, nhân dân TP.HCM chia sẻ niềm vui, hy vọng tạo đột phá để khai thác hiệu quả tiềm năng của TP.HCM để phát triển.

Song, "mừng thì mừng nhưng lo thì lo". Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, nhiều người đã hỏi rằng liệu với khối lượng công việc thực hiện các cơ chế chính sách cụ thể, TP.HCM có thể hoàn thành được hay không nhưng ông tin tưởng toàn hệ thống chính trị TP.HCM sẽ thực hiện với tâm thế và tinh thần trách nhiệm nhất.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng TP.HCM cần triển khai thực hiện Nghị quyết 98 với tinh thần như bắt đầu đi vào một "chiến dịch". Chính quyền TP.HCM, từng cá nhân, tổ chức phải hành động với tinh thần và bản lĩnh như khi đi qua đại dịch Covid-19.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

THU NGÂN

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM lưu ý các đại biểu tại hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, bám sát tình hình thực tế và đề xuất các giải pháp giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả.

Quá trình thảo luận cần nhìn nhận, đánh giá những điểm sáng từ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm từ các cấp. Đồng thời, chỉ ra các điểm mờ, hạn chế, yếu kém, những đùn đẩy, né tránh, trì trệ với địa chỉ, lĩnh vực, con người cụ thể. Từ đó, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

"Quá trình làm nếu trong đội ngũ có ai đuối sức, thiếu bản lĩnh, bộ phận nào đó thiếu phương pháp, làm việc không hiệu quả thì tìm cách giúp họ vượt qua và xử lý nếu đến mức cần xử lý", Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Tập trung giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã nêu các nhiệm vụ trọng tâm TP.HCM thực hiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 98.

Theo đó, trước mắt, TP.HCM sẽ tập trung các biện pháp để thúc đẩy các thành phần tăng trưởng, trong đó có giải ngân đầu tư công.

Thống kê cho thấy 6 tháng đầu năm, TP.HCM giải ngân đạt 15% tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP.HCM (10.244/68.490 tỉ đồng). TP.HCM sẽ quyết tâm giải ngân đầu tư công đạt chỉ tiêu 95%.

"Phải làm sao tập trung tháo gỡ các dự án đang vướng mắc từ dự án đầu tư kinh doanh, bất động sản, đầu tư nhà nước. Thời gian tới, Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM sẽ hoạt động hàng tuần để giải quyết các khó khăn, làm sao đó để các dự án đi vào hoạt động, kích được đầu tư tư nhân", ông Phan Văn Mãi nói.

Đồng thời, TP.HCM sẽ tích cực tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài với những ngành, dự án có chất lượng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Thực hiện Nghị quyết 98 với tinh thần 'bước vào chiến dịch' - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị

THU NGÂN

Thứ hai, TP.HCM sẽ tập trung các biện pháp kích cầu tiêu dùng, du lịch.

Thứ ba, nhận định TP.HCM xuất khẩu vẫn còn khó khăn, doanh nghiệp thiếu đơn hàng, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng cần khai thác triệt để các thị trường phục hồi, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xuất khẩu nói riêng.

"Doanh nghiệp xuất khẩu hiện gặp rất nhiều khó khăn. Hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng cao. Vì vậy, thời gian tới phải có chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp, đơn cử là về lãi suất", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Đặc biệt lưu ý về thực hiện Nghị quyết 98, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh hướng tiếp cận với tinh thần "lao vào chiến dịch" như ý kiến của Bí thư Thành ủy TP.HCM.

"Tôi cho rằng cần thành lập các tổ thực thi, trong đó có thành viên là các chuyên gia, nhà tư vấn, chuyên viên cơ quan nhà nước chuyên trách... để giảm tải công việc cho các sở ban ngành. Phía UBND TP.HCM sẽ rà soát, bố trí lại đội ngũ, bộ máy và có cách thức phù hợp cho kế hoạch triển khai sắp tới", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.