Bị phạt vì quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cho người cao tuổi

Trần Cường
Trần Cường
15/11/2023 14:28 GMT+7

Hai phụ nữ vừa bị Công an H.Lạng Giang (Bắc Giang) phạt tổng số tiền 15 triệu đồng vì đến địa phương quảng cáo thực phẩm chức năng, mỹ phẩm cho người cao tuổi mà không được cấp phép.

Chiều 15.11, Công an H.Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.Q (39 tuổi, trú TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và bà N.T.D (38 tuổi, trú H.Yên Dũng, Bắc Giang) mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi "quảng cáo mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận nhưng khi quảng cáo ở địa phương khác mà không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi quảng cáo biết".

Phạt 2 người tự ý quảng cáo thực phẩm chức năng, mỹ phẩm cho người cao tuổi - Ảnh 1.

Công an H.Lạng Giang làm việc với người vi phạm

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 3.11, nhận tin báo từ nhân dân, Công an H.Lạng Giang đã cử cán bộ kiểm tra nhà bà N. (69 tuổi, trú thôn Tân Mới, xã Tân Dĩnh, H.Lạng Giang) và phát hiện bà Q. và bà D. đang tư vấn, giới thiệu, quảng cáo một số sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm cho nhiều người cao tuổi trong thôn.

Qua làm việc, 2 phụ nữ không xuất trình được đầy đủ văn bản, tài liệu liên quan đến việc xin cấp phép quảng cáo và sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền tại tỉnh Bắc Giang để tổ chức quảng cáo.

Phạt 2 người tự ý quảng cáo thực phẩm chức năng, mỹ phẩm cho người cao tuổi - Ảnh 2.

Bà D. và bà Q. đến quảng cáo mà chưa được cấp phép

CÔNG AN CUNG CẤP

Bà Q. và bà D. cho hay, do chưa tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật nên tổ chức quảng, cáo giới thiệu mỹ phẩm cho người dân mà chưa xin phép cơ quan chức năng. Hai người này cam kết không tái phạm.

Theo Công an H.Lạng Giang, hiện nhiều cá nhân, tổ chức quảng cáo qua mạng xã hội và tổ chức hội thảo tặng quà kết hợp giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, tư vấn, bán thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cho nhóm người già, người bệnh dưới hình thức tư vấn sức khỏe miễn phí, tặng quà tri ân rồi giới thiệu sản phẩm chữa bệnh, cải thiện sắc đẹp… nhưng chưa xin cấp phép từ các cơ quan chức năng.

Phạt 2 người tự ý quảng cáo thực phẩm chức năng, mỹ phẩm cho người cao tuổi - Ảnh 3.

Phần lớn là người cao tuổi tham gia buổi quảng cáo của 2 người phụ nữ

CÔNG AN CUNG CẤP

Để tránh "tiền mất tật mang", Công an H.Lạng Giang khuyến cáo người dân cần cảnh giác, báo cơ quan chức năng về những hoạt động quảng cáo, tư vấn sản phẩm không rõ nguồn gốc và các hoạt động giới thiệu sản phẩm, tặng quà miễn phí… để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.