Bị khối xi măng rơi trúng, chàng trai suýt mất bàn tay

Lê Cầm
Lê Cầm
26/06/2023 16:41 GMT+7

Bệnh nhân N.P.T (17 tuổi, ngụ Long An) không may bị khối xi măng từ trên cao rơi xuống đè trúng tay phải, chấn thương nặng khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 26.6, BS Nguyễn Tuấn Khanh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Xuyên Á Long An, cho biết bệnh nhân T. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mất vận động cơ năng khuỷu phải, vết thương nham nhở, lộ cơ đứt và xương gãy, vết thương dập nát phức tạp cổ tay phải, máu phun thành tia, đầu ngón tím tái.

Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân bị khối xi măng rơi từ trên cao đè trúng tay phải, sau khi tự sơ cứu thì lập tức đưa vào viện.

Bị khối xi măng rơi trúng, nam thanh niên bị thương suýt mất bàn tay - Ảnh 1.

Ê kíp phẫu thuật nối bàn tay cho bệnh nhân

N.A

Bác sĩ Khanh nhận định đây là tình trạng nặng, có nguy cơ mất bàn tay nếu không khâu nối mạch máu kịp thời.
Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến phòng mổ để phẫu thuật. Tại đây, các bác sĩ phẫu thuật cắt lọc phần da cơ dập chết, lấy dị vật cát đá, khâu nối động mạch quay vùng cổ tay, kết hợp xương cánh tay cho bệnh nhân.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi tại khoa Chấn thương chỉnh hình. Sau một tuần theo dõi và điều trị, vết thương sạch không nhiễm trùng, bàn tay hồng hào, vận động được. 

Hiện vết thương của bệnh nhân T. hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Bác sĩ Khanh khuyến cáo người dân khi gặp sự cố tai nạn như trên, việc đầu tiên là phải sơ cứu băng vết thương, cố định xương gãy, sau đó nhanh chóng di chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.