Bị can sát hại, phân xác thiếu nữ vì đòi món nợ 50 triệu bất thành

Bị can sát hại, phân xác thiếu nữ vì đòi món nợ 50 triệu bất thành

16/10/2023 20:34 GMT+7

Liên quan vụ án phân xác thiếu nữ, phi tang trên sông Hồng (Hà Nội), bước đầu, Công an thành phố Hà Nội xác định nạn nhân có nợ bị can Tạ Duy Khanh 50 triệu đồng. Sau khi đón nhau đi ăn, bị can Khanh đưa nạn nhân lên phòng đòi tiền không được nên xảy ra cãi vã.

Chiều 16.10, Công an TP.Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, phân xác phi tang dưới sông Hồng, xảy ra tại H.Gia Lâm (Hà Nội) ngày 10.10 vừa qua.

Tại buổi họp báo, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê tại H.Kiến Xương, Thái Bình; thường trú H.Gia Lâm) về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị H.Y.N (17 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội), bị Khanh sát hại rồi phân thi thể thành nhiều phần để phi tang.

Bị can sát hại, phân xác thiếu nữ vì đòi món nợ 50 triệu bất thành

Theo thiếu tướng Tùng, đây là một vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng gây án rất dã man, không chỉ sát hại mà còn phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh để phi tang.

Thiếu tướng Tùng cho biết, Khanh đã có vợ con nhưng ở một mình tại chung cư Vinhomes Oceanpark. Ngày 10.10, sau khi hẹn được nạn nhân đến, Khanh đã dùng dao đâm 5 nhát khiến nạn nhân tử vong, sau đó phân xác thành 4 phần, bỏ vào thùng xốp.

Gây án xong, Khanh gọi taxi chở mình và thùng xốp chứa thi thể nạn nhân đến bờ sông Hồng trên địa bàn xã Bát Tràng (H.Gia Lâm) để phi tang.

Tại bờ sông, Khanh ném 3 phần thi thể xuống sông, phần thân thì chôn tại bờ sông gần Miếu Bản (xã Bát Tràng). Phần thân này, Khanh đã mua xi măng quay lại đổ lên trên nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Vụ sát hại thiếu nữ: Thuê taxi chở thùng xốp chứa thi thể ra sông Hồng để phi tang

Nói về nguyên nhân Khanh ra tay sát hại chị N., thiếu tướng Tùng cho hay, ban đầu Khanh khai chị N. có nợ Khanh 50 triệu đồng. Ngày 10.10, Khanh hẹn nạn nhân đến, đón nhau đi ăn rồi mới lên nhà Khanh. Tại đây, Khanh đòi tiền không được nên đã ra tay giết chị N.

"Về thông tin Khanh thường xuyên bay lắc thì chưa có tài liệu nào chứng minh, dù điều tra rất kỹ, nên đồn đoán này chưa có cơ sở. Vụ án này chưa xác định có đồng phạm, chúng tôi đang làm rõ các hành vi khác nếu có, liệu có cướp tài sản hoặc tội danh khác không để xử lý Khanh theo quy định", thiếu tướng Tùng cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.