Bất ổn tiếp diễn tại Pháp

30/06/2023 06:05 GMT+7

Cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát Pháp tiếp tục diễn ra trong đêm thứ hai liên tiếp, từ sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên Nael M. trong lúc kiểm tra vi phạm giao thông hôm 27.6 tại khu ngoại ô Nanterre ở phía tây thủ đô Paris. AFP trước đó nêu tên nạn nhân là Nael.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin thông báo 150 người bị bắt giữ trên khắp cả nước trong đêm 28.6. Tâm điểm của cuộc bạo loạn là tại Nanterre, nơi người biểu tình dùng pháo hoa bắn về phía cảnh sát và đốt cháy hàng loạt xe hơi, có cả xe cảnh sát.

Cảnh sát bắn chết tài xế trẻ dẫn tới biểu tình bạo động, Tổng thống Macron nói gì?

Những hình vẽ cũng xuất hiện trên các bức tường của một tòa nhà, kêu gọi công lý cho Nael. Nhiều tòa nhà, đồn cảnh sát, tòa thị chính cũng bị đốt cháy tại các đô thị. Bộ Nội vụ cho hay hàng chục cảnh sát và hiến binh bị thương trong các cuộc đụng độ.

Bất ổn tiếp diễn tại Pháp - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa dập lửa từ các xe bị đốt cháy tại Nanterre tối 28.6

Reuters

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 28.6 triệu tập cuộc họp khẩn với các bộ trưởng cấp cao về vụ việc và nói rằng tình trạng đốt phá, tấn công cảnh sát là "không thể biện minh".

Cơ quan công tố hôm qua thông báo viên cảnh sát nổ súng đã bị đưa ra tòa và đang bị điều tra tội giết người. Công tố viên Pascal Prache nói rằng viên cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá mức và hành động nổ súng không phù hợp với quy định cho phép. Công tố viên đề nghị tiếp tục tạm giam cảnh sát này. Trong khi đó, tờ Le Figaro dẫn nguồn tin cho biết nạn nhân là người mà cảnh sát quen mặt và từng bị đề nghị bắt giữ 12 lần vì nhiều vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.