Bất ngờ khi vòng xoay giao lộ Lê Quang Định được tháo dỡ

Bất ngờ khi vòng xoay giao lộ Lê Quang Định được tháo dỡ

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
27/03/2024 18:01 GMT+7

Chiều tối 26.3.2024, vòng xoay giao lộ Lê Quang Định – Phạm Văn Đồng đã được dỡ bỏ. Khu vực đường trở nên thông thoáng hơn dù là giờ cao điểm.

Nhiều tài xế đã bị CSGT thổi phạt vì vượt đèn đỏ tại nút giao Lê Quang Định và Phạm Văn Đồng (tại TP.HCM). Khu vực này có đến 2 đèn giao thông cách nhau chỉ vài chục mét.

Tại nút giao đường Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về cầu Bình Lợi, giữa đường Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định được bố trí 1 đèn giao thông. Cách đó 20 - 30 mét, đến tiểu đảo giao Lê Quang Định và Nguyên Hồng lại có 1 đèn giao thông khác.

Bất ngờ khi vòng xoay giao lộ Lê Quang Định được tháo dỡ

Nhiều người tham gia giao thông qua tuyến đường này đã chỉ ra nguyên nhân tài xế ô tô vượt đèn đỏ, đồng thời nêu ra những bất cập về tổ chức giao thông tại đây.

Một số tài xế xe ô tô cho rằng khi vừa ôm cua vòng xoay đi sát làn đường bên trái hay vướng xe sẽ không quan sát được.

Đoạn clip ghi lại tình huống giao thông qua khu vực này xuất hiện trên mạng xã hội nhiều ngày qua.

Đến chiều tối 26.3.2024, nhiều người đi qua khu vực giao lộ Lê Quang Định và Phạm Văn Đồng bất ngờ khi không còn thấy vòng xoay quen thuộc. Khu vực đường trở nên thông thoáng hơn dù là giờ cao điểm.

Bất ngờ khi vòng xoay giao lộ Lê Quang Định được tháo dỡ- Ảnh 1.

Vòng xoay Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định được tháo dỡ xong vào trưa nay

NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, tổ chức đèn giao thông cũng thay đổi, người dân không cần phải đi theo vòng xuyến như trước kia mà phải đi theo tín hiệu đèn.

Theo đại diện đơn vị phụ trách tuyến đường thuộc Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM, đơn vị thi công đã di dời đèn chiếu sáng, di dời hệ thống đèn tín hiệu, tháo vòng xoay tiểu đảo tròn trung tâm, tổ chức đèn tín hiệu từ 2 pha sang 3 pha.

Hiện nhóm thi công đang tiếp tục phá dỡ dải phân cách ở 2 đầu, nhưng vì vướng công trình hạ tầng kỹ thuật bên dưới nên phải thi công vào ban đêm, vừa làm vừa dò để bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Dự kiến, nếu không có vấn đề phát sinh, công trình cải tạo khu vực này sẽ hoàn thành vào ngày 31.3.2024.

Đơn vị phụ trách tuyến đường cho biết tiểu đảo tròn trong vòng xoay được dỡ bỏ giúp mở rộng, tăng diện tích mặt đường, bố trí thêm làn xe trong khu vực giao lộ. Về đèn tín hiệu giao thông, đơn vị thi công sẽ di dời theo phương ngang, đưa vào trong dải phân cách giữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.