Bắt nghi phạm dùng dây siết cổ tài xế taxi tại Sài Gòn lúc rạng sáng

08/02/2017 12:11 GMT+7

Thuê taxi đi từ Q.1 về Q.Thủ Đức (TP.HCM) lúc rạng sáng, khi đến đoạn đường vắng nghi phạm dùng dây bất ngờ siết cổ tài xế, bắt dừng xe.

Ngày 8.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Bàn Văn Duy (20 tuổi, quê Bắc Giang) để làm rõ hành vi siết cổ tài xế taxi vào rạng sáng cùng ngày.
Theo Công an Q.9, hành vi của Duy có dấu hiệu phạm tội “cướp tài sản” nên Công an Q.9 đã thực nghiệm lại hiện trường để điều tra làm rõ.
Theo thông tin từ công an, khoảng 1 giờ 30 ngày 8.2, anh H.T.V (39 tuổi, tài xế hãng taxi Vinasun) đang đi trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1) thì Duy vẫy tay đón xe và yêu cầu chở về Trường đại học Sư phạm kỹ thuật (đường Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức).
Khi taxi chở Duy đi đến đường Mai Chí Thọ thì Duy yêu cầu tài xế tấp vào tòa nhà gần đó để đón bạn. Tại đây, Duy nhiều lần dùng điện thoại gọi bạn nhưng không được, vì chờ lâu nên anh V. (tài xế taxi) yêu cầu Duy trả tiền để về giao ca.
Lúc này, Duy lên xe và yêu cầu tài xế tiếp tục đi. Khoảng 4 giờ cùng ngày (8.2), khi xe vừa qua ngã tư Bình Thái (P.Phước Long B, Q.9), Duy bất ngờ dùng dây thừng từ phía sau siết cổ anh V., kéo về phía sau và yêu cầu tấp xe vào lề. Khi xe vừa tấp vào lề, anh V. chống trả quyết liệt và thoát ra ngoài, truy hô kêu cứu. Duy mở cửa xe bỏ chạy thì bị người dân gần đó vây bắt, giao cho Công an Q.9.
Tại cơ quan công an, bước đầu Duy thừa nhận hành vi dùng dây siết cổ tài xế taxi. Công an Q.9 tiếp tục củng cố hồ sơ, lấy lời khai Duy để điều tra làm rõ vụ án.

tin liên quan

Bắt 3 nghi phạm cướp tài sản tài xế taxi
Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Phan Văn Linh (17 tuổi), Trần Văn Thiện (16 tuổi) và Hoàng Chí Thức (21 tuổi, đều quê Kon Tum, tạm trú TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.