Bắt khẩn cấp 2 tên cướp 'ngáo đá' dùng dao cướp xe máy

02/03/2016 15:28 GMT+7

Sáng 2.3, Công an TP.Cần Thơ đã tạm giữ Lưu Phước Đạt (28 tuổi) và Vũ Hoàng Hồng Phương (20 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Sáng 2.3, Công an TP.Cần Thơ đã tạm giữ Lưu Phước Đạt (28 tuổi) và Vũ Hoàng Hồng Phương (20 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

2 nghi phạm Đạt (trái) và Phương tại trụ sở công an, vẫn đang trong tình trạng “ngáo đá" - Ảnh: Mai Trâm2 nghi phạm Đạt (trái) và Phương tại trụ sở công an, vẫn đang trong tình trạng “ngáo đá" - Ảnh: Mai Trâm
Đến trưa 2.3, cả 2 nghi phạm này vẫn đang trong tình trạng 'ngáo đá' khiến cơ quan điều tra vẫn chưa khai thác được gì thêm, ngoài việc 2 nghi phạm bước đầu thừa nhận việc cướp xe, trong đó Phương là người trực tiếp thực hiện việc khống chế nạn nhân để cướp xe
Trước đó, lúc 20 giờ 30 ngày 1.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Cần Thơ nhận được tin báo về một vụ cướp xe máy táo tơn, xảy ra ngay trước cổng TAND TP.Cần Thơ. Nạn nhân là một sinh viên của Trường đại học Y Dược Cần Thơ.
Theo trình báo của nạn nhân, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 1.3, trên đường đi học về, đến trước cửa trụ sở TAND TP.Cần Thơ thì có 2 thanh niên chạy từ phía sau áp sát, dùng dao khống chế, cướp xe.
Khi nạn nhân rượt theo kéo xe lại thì một trong hai thanh niên trên rút dao đâm thẳng vào tay nạn nhân, rồi tẩu thoát.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23 giờ cùng ngày (1.3), lực lượng công an phát hiện, bắt giữ nghi phạm Đạt đang điều kiển chiếc xe máy vừa cướp được chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.
Ngay trong đêm 1.3, lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp nghi phạm Phương tại khu nhà trọ ở P.Bùi Hữu Nghĩa (TP.Cần Thơ), thu giữ 2 con dao gây án cùng chiếc xe máy mà Đạt, Phương dùng để đi cướp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.