Bắt kẻ trốn truy nã tại căn nhà hoang

26/07/2023 21:28 GMT+7

Công an TP.HCM đột kích vào căn nhà hoang trên địa bàn H.Bến Lức (Long An), bắt giữ bị can trốn truy nã về tội giết người.

Ngày 26.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cho hay, đơn vị vừa bắt bị can theo quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Tấn Đạt (42 tuổi, quê Bình Định).

Ập vào nhà hoang bắt kẻ trốn truy nã tội giết người - Ảnh 1.

Lê Tấn Đạt (42 tuổi, quê Bình Định) đã bị công an bắt giữ

CACC

Trước đó, từ vụ án giết người xảy ra ngày 28.4.2022 ở trước một căn nhà trên đường Tân Hòa Đông (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), công an đã điều tra và xác định Đạt là nghi phạm.

Theo đó, trong quá trình làm thợ sơn xe tại một tiệm sơn trên đường Tân Hòa Đông, Đạt có mâu thuẫn với anh T.Q.H (28 tuổi, quê Bình Định). Khoảng 17 giờ 30 ngày 28.4.2022, tại tiệm sơn, Đạt dùng dao tự chế dài khoảng 60 cm, chém anh H. Nạn nhân trọng thương, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 65%.

Đến ngày 4.4.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt Đạt để điều tra về tội giết người. Tuy nhiên, Đạt bỏ trốn nên ngày 17.4 công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt.

Suốt thời gian qua, Đạt lẩn trốn nhiều nơi, nhưng sau đó công an phát hiện Đạt đang trốn trên địa bàn tỉnh Long An, nên lập kế hoạch truy bắt.

Ngày 25.7, một tổ công tác thuộc Phòng PC02, phối hợp Công an H.Bến Lức, Long An rà soát các ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn. Tại đây, tổ công tác phát hiện Đạt đang lẩn trốn trong một ngôi nhà hoang ở khu vực giải tỏa, thuộc xã An Thạnh, H.Bến Lức nên bắt giữ để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.