Bắt giữ bị can lừa đảo trốn truy nã còn dẫn theo người yêu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/12/2023 11:46 GMT+7

Sau khi lừa đảo tại TP.Đà Nẵng, Nguyễn Minh Sơn bỏ trốn nhưng dẫn theo người yêu lên Tây nguyên, đi làm thuê, trốn trong các rẫy.

Ngày 25.12, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) di lý Nguyễn Minh Sơn (40 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị can trốn truy nã, từ Gia Lai về TP.Đà Nẵng để tiếp tục xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê khởi tố hành vi lừa đảo. Sơn bỏ trốn vào tháng 10, bị phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Bắt giữ bị can lừa đảo trốn truy nã còn dẫn theo người yêu- Ảnh 1.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê phối hợp Công an xã Đăk Djrăng bắt giữ Nguyễn Minh Sơn

NGUYỄN TÚ

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê xác minh, trong quá trình trốn truy nã, Sơn đưa người yêu là P.T.T.P (42 tuổi, ngụ xã Đại Đồng, H.Đại Lộc, Quảng Nam) và con gái riêng lên xã Đak Djrăng (H.Mang Yang, Gia Lai).

Tại đây, Sơn dùng tên mới, xin làm thuê ở các trang trại cà phê, chanh dây và các loại cây công nghiệp khác. Sơn giao con gái cho người yêu chăm sóc ở khu dân cư làng E Tu rồi vào ở trong các rẫy, không tiếp xúc với người ngoài.

Qua xác minh tại Công an xã Đak Djrăng, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê lên phương án bao vây, truy bắt Sơn. Khuya 19.12, khi Sơn đang ngủ tại khu nhà rẫy trồng chanh dây, các trinh sát ập vào khống chế.

Ban đầu Sơn ngoan cố, cho rằng công an bắt nhầm người vì Sơn làm thuê ở Tây nguyên đã lâu. Tuy nhiên, trước các chứng cứ và sự đấu tranh của cơ quan công an, Sơn thừa nhận hành vi lừa đảo rồi trốn truy nã.

Xem nhanh 12h ngày 25.12: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.