Bắt bị can cấu kết cán bộ xã làm giả giấy ủy quyền để lừa đảo

Gia Bách
Gia Bách
24/12/2023 20:12 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam bị can cấu kết với cán bộ xã làm giả giấy ủy quyền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam bị can Võ Văn Thủy (48 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt bị can cấu kết cán bộ xã làm giả giấy ủy quyền để lừa đảo- Ảnh 1.

Võ Văn Thủy bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CACC

Theo điều tra ban đầu, năm 2021 - 2022, Thủy cấu kết với cán bộ là công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND xã Khánh Bình, giả chữ ký của Chủ tịch UBND xã Khánh Bình để làm 4 hợp đồng ủy quyền liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân và giao cho Thủy được quyền chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất.

Từ đó, Thủy dùng giấy ủy quyền giả để thực hiện giao dịch, thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người hơn 2,8 tỉ đồng.

Liên quan vụ lừa đảo của Thủy, trước đó, công an đã bắt giam Lê Hoàng Khang, công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND xã Khánh Bình để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.