Bất chấp thời tiết Kyrgyzstan rét cắt da cắt thịt, đội U.23 Việt Nam vẫn cực sung

22/10/2021 23:45 GMT+7

Tối 22.10, buổi tập thứ ba của đội U.23 Việt Nam đã diễn ra trong cái giá lạnh 6 độ C tại Bishkek, Kyrgyzstan nhưng thời tiết khắc nghiệt không phải là trở ngại đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Quỹ thời gian đến vòng loại U.23 châu Á 2022 không còn nhiều nên đội U.23 Việt Nam phải dốc sức tập luyện, nhằm hoàn thiện các miếng đánh chiến thuật, đặc biệt là các bài tấn công. Khí hậu tại Kyrgyzstan không còn “nền nã” như mấy hôm đầu, ở buổi tập thứ 3, trời đổ mưa, không khí rét buốt và dĩ nhiên, trà gừng vẫn là món giúp tăng nhiệt khá hiệu quả.

Phải mặc thật ấm để giữ thân nhiệt

VFF

Thầy Park và bác sỹ Choi cùng uống trà gừng cho đỡ rét

VFF

Các cầu thủ không quản ngại khó khăn, vẫn tập luyện rất hăng say. Các học trò của thầy Park đã tập bở hơi tai với các bài phối hợp tấn công trong gần 2 giờ đồng hồ, bất chấp nhiệt độ xuống thấp và độ ẩm tăng cao. Tất cả dường như quên đi cảm giác lạnh buốt khá khó chịu.

HLV Park Hang-seo đã dành nội dung trọng tâm cho các bài phối hợp tấn công và dứt điểm cầu môn. Ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra đặc biệt kỹ tính và đưa ra những yêu cầu rất cao với các học trò. Trước sự nghiêm khắc của HLV trưởng Park Hang-seo, các cầu thủ buộc phải chuyên tâm vào bài tập, không một chút sao nhãng. Đây cũng là thời điểm HLV Park Hang-seo đẩy cao khối lượng gần mức tối đa, trước khi giảm nhịp để tạo điểm rơi tốt nhất cho trận ra quân gặp đội U.23 Đài Loan ngày 27.10 tới đây.

Thầy Park sát sao

VFF

Các cầu thủ tập luyện chăm chỉ dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của HLV Park Hang-seo

VFF

Trời còn mưa nhẹ nên không khí càng khó chịu

VFF

Việc Kyrgyzstan sẵn sàng đứng ra đăng cai bảng I vòng loại U.23 châu Á 2022 là một hành động rất đẹp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn tiến phức tạp ở nhiều quốc gia. Phía bạn đã bố trí một sân tập khá đẹp cho đội U.23 Việt Nam nhưng kẹt một nỗi sân này lại cách xa khách sạn. Vì thế, đội U.23 Việt Nam đã quyết định chọn sân gần hơn, tuy chất lượng mặt sân không tốt bằng.

Để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2022, do đã tính trước điều kiện thời tiết tại Kyrgyzstan nên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch cho đội U.23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và những rào cản về nhập cảnh cũng như cơ chế cách ly, nên kế hoạch này đã không thực hiện được.

Trợ lý Cedric

VFF

Sau đó, thông qua các mối quan hệ quốc tế, VFF đã kết nối với Liên đoàn Bóng đá UAE để bố trí đưa đội U.23 Việt Nam sang Dubai tập huấn và thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế chất lượng với đội U.23 Tajikistan và U.23 Kyrgyzstan. Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có đủ quỹ thời gian cần thiết để di chuyển sớm sang Kyrgyzstan và làm quen với điều kiện thời tiết tại đây.

Ngày 23.10 tiếp tục sẽ là ngày hoạt động với cường độ cao của đội U.23 Việt Nam. Buổi sáng đội sẽ tập gym tại phòng tập của khách sạn dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Cedric Roger. Buổi chiều cùng ngày, đội U.23 Việt Nam sẽ ra sân tập kỹ chiến thuật dưới sự chỉ đạo của thầy Park.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.