Tuyển U.23 Đài Loan bị ảnh hưởng nặng do bê bối nhậu nhẹt

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/10/2021 15:30 GMT+7

Bóng đá Đài Loan đang rúng động bởi một số bê bối, dẫn đến HLV của tuyển quốc gia và U.23 bị sa thải trước thềm vòng loại Giải U.23 châu Á 2022.

Tại vòng loại Giải U.23 châu Á 2022, tuyển U.23 Đài Loan nằm cùng bảng I với Việt Nam và Myanmar. Bảng đấu này sẽ thi đấu tập trung ở Kyrgyzstan từ ngày 27.10 đến 2.11.

Mặc dù phải đụng độ 2 đối thủ được đánh giá cao hơn, nhưng tuyển U.23 Đài Loan vẫn hy vọng có kết quả tốt sau khi các cầu thủ có thêm nhiều kinh nghiệm nhờ được cọ xát ở các giải quốc tế trong thời gia qua. Sức mạnh của tuyển U.23 Đài Loan sẽ dựa vào tiền vệ đội trưởng Kai Zhengru, hậu vệ Feng Shao-chi và 3 ngôi sao vừa được triệu tập vào tuyển quốc gia là tiền vệ Wu Yen-shu, tiền đạo Lin Ming-wei và hậu vệ Liang Meng-hsin.

HLV Vom Ca-nhum của tuyển quốc gia và U.23 Đài Loan vừa bị sa thải

CTFA

Tuy nhiên, trước khi lên đường sang Kyrgyzstan, tuyển U.23 Đài Loan hồi đầu tháng này đã bị giáng một đòn mạnh khi HLV Vom Ca-nhum của đội bất ngờ bị sa thải và được thay bằng trợ lý Chen Jiunn-ming. Đây được xem là một tổn thất nặng cho U.23 Đài Loan khi Vom Ca-nhum được đánh giá là nhà cầm quân xuất sắc nhất của bóng đá nước này gần đây.

Theo tờ Liberty Times, quyết định sa thải được Liên đoàn Bóng đá Đài Loan (CTFA) đưa ra ngay trước thềm tuyển quốc gia nước này sang Thái Lan gặp tuyển Indonesia ở play-off vòng loại Asian Cup 2023 ở đợt thi đấu quốc tế đầu tháng này. Lý do sa thải là ông Vom Ca-nhum quản lý không tốt đội tuyển quốc gia khi để các cầu thủ thường xuyên vô kỷ luật trong các đợt tập trung.

Mới đây nhất, hôm 3.10, Uỷ ban kỷ luật CTFA đã phạt 6 cầu thủ khi phát hiện đi uống rượu đến khuya và được cho là say đến mức không cùng đội ăn sáng vào ngày hôm sau trong đợt tập luyện của tuyển quốc gia hồi tháng 9. Một số trong nhóm cầu thủ này nhiều lần vi phạm kỷ luật của đội tuyển.

Tiền đạo Lin Ming-wei (giữa) của tuyển U.23 Đài Loan may mắn thoát án phạt nặng

CTFA

CTFA đã ban hành án phạt khá nặng đối với 6 cầu thủ tuyển quốc gia gồm Chen Hao-wei, Yu Chia-Huang, Pai Shao-yu, Yu Duan, Lin Ming-wei và Liang Meng-hsin. Theo đó, Yu Chia-Huang bị cấm lên tuyển 6 tháng, còn Chen Hao-wei, Pai Shao-yu, và Yu Duan bị cấm lên tuyển 1 năm kèm với số tiền phạt từ 10.000 - 30.000 nhân dân tệ. Trong khi đó, Lin Ming-wei và Liang Meng-hsin - 2 tuyển thủ U.23, bị cảnh cáo.

Mức án phạt dành cho Lin Ming-wei và Liang Meng-hsin phần nào giúp HLV Chen Jiunn-ming nhẹ nhõm khi 2 trụ cột này vẫn được sang Kyrgyzstan để hội quân cùng tuyển U.23 Đài Loan. Trước đó, sau khi đến đến Kyrgyzstan từ ngày 15.10, tuyển U.23 Đài Loan đã bắt tay ngay vào việc tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam (ngày 27.10) và Myanmar (30.10).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.