Bắt 2 thanh niên đốt, phá hơn 1,6 ha rừng đặc dụng

Trần Cường
Trần Cường
17/06/2023 19:27 GMT+7

Công an H.Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 thanh niên ở Điện Biên chặt cây, đốt và phá 1,6 ha rừng đặc dụng - phòng hộ trên địa bàn.

Chiều 17.6, lãnh đạo Công an H.Quỳnh Nhai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam trong thời hạn 2 tháng đối với Lò Văn Tuấn (30 tuổi) và Quàng Văn Dung (27 tuổi), cùng trú tại xã Ta Ma (H.Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), về tội "hủy hoại rừng", quy định tại điều 243 bộ luật Hình sự.

Bắt 2 thanh niên đốt, phá hơn 1,6 ha rừng đặc dụng - Ảnh 1.

Công an H.Quỳnh Nhai đọc lệnh bắt tạm giam các bị can Lò Văn Tuấn và Quàng Văn Dung

CAO THIÊN

Trước đó, ngày 4.5, Công an H.Quỳnh Nhai tiếp nhận tin báo từ Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Thuận Châu (xã Pá Ma Pha Khinh, H.Quỳnh Nhai) tại tiểu khu 23, khoảnh 11, lô 3, tọa độ X:454463 và Y:2407115 có nhiều cây gỗ bị chặt hạ và khoảng 1,6 ha rừng bị đốt phá.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Quỳnh Nhai xác định Tuấn và Dung là 2 người đã gây ra vụ đốt, phá rừng và chặt hạ cây kể trên, đã triệu tập làm việc.

Bước đầu, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, khai chặt phá rừng để lấy đất làm nương rẫy.

Công an H.Quỳnh Nhai đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Tuấn và Dung để điều tra, xử lý theo quy định.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 17.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.