Báo Trung Quốc ngầm xác nhận quân đội thiếu nhân sự kỹ thuật cao

Thụy Miên - Thế Vinh - La Vi và 1 người khác
03/01/2023 20:22 GMT+7

PLA Daily, nhật báo của quân đội Trung Quốc , vừa tiết lộ một phó thuyền trưởng của tàu chiến Trung Quốc vẫn chưa hoàn thành đợt kiểm tra quan trọng, đánh dấu sự thừa nhận gián tiếp nhưng hiếm hoi về tình trạng thiếu quân nhân thiện nghệ của nước này.

Hôm 2.1, báo South China Morning Post (SCMP) dẫn lại nội dung trên tờ PLA Daily cho biết phó thuyền trưởng được đề cập tên Vương Ngọc Bỉnh, là sĩ quan chỉ huy của tàu hộ vệ Trương Dịch thuộc lớp Type 056.

Phó thuyền trưởng này chỉ là một trong số nhiều sĩ quan hải quân Trung Quốc bị hoãn huấn luyện dù đã nhận nhiệm vụ chỉ huy tàu mới. Điều này đẩy hải quân Trung Quốc vào tình thế thiếu nhân sự chuyên môn cao để vận hành những tàu chiến mới biên chế, cũng như thiết bị quân sự công nghệ cao nói chung.

Đây là tình hình mà bài báo trên PLA Daily mô tả là “trang thiết bị quân sự còn đang chờ nhân tài”.

Ông Tập Cận Bình thúc giục quân đội đẩy mạnh nỗ lực tiến tới hiện đại hóa các lực lượng

tân hoa xã

Theo SCMP, ông Tống Trung Bình, một nhà phân tích quân sự Trung Quốc, tiết lộ một số quân nhân kỳ cựu từ các tàu đã về hưu phải tiếp nhận các khóa huấn luyện nếu muốn vận hành những lớp tàu chiến hiện đại hơn trước. Rõ ràng những dòng vũ khí, khí tài hiện đại của hải quân Trung Quốc cần nhân sự được đào tạo kỹ năng cao hơn, chẳng hạn vận hành máy bay không người lái, phối hợp những lực lượng khác của quân đội.

Năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo công cuộc hiện đại hóa đối với quân đội nước này, bao gồm hải quân Trung Quốc. Trong bài phát biểu tại Đại hội đảng Trung Quốc vào tháng 10.2022, ông Tập thúc giục Bộ Quốc phòng phải tăng tốc hơn nữa trong nỗ lực đạt được mục tiêu trở thành quân đội ở đẳng cấp thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.