Báo Thanh Niên hợp tác về đào tạo và truyền thông với 7 trường ĐH

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
11/07/2023 23:24 GMT+7

Sinh viên các trường ĐH sẽ tham gia những chương trình lớn của Báo Thanh Niên như một hoạt động ngoại khóa, được tạo điều kiện kiến tập, thực tập tại báo, đồng thời Báo Thanh Niên và các trường cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nhân lực và phát triển các hoạt động tạo giá trị cho cộng đồng.

Chiều 11.7, tại Tòa soạn Báo Thanh Niên, lãnh đạo Báo Thanh Niên và lãnh đạo 7 trường ĐH có các khoa, ngành liên quan đến lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện... đã có buổi gặp gỡ, trao đổi và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm phối hợp để thúc đẩy các hoạt động đào tạo, truyền thông.

Báo Thanh Niên hợp tác về đào tạo, truyền thông với 7 trường ĐH - Ảnh 1.

Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn (thứ tư từ trái sang) cùng lãnh đạo 7 trường ĐH tại lễ ký kết

ĐỘC LẬP

Các trường gồm có Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Tài chính-Marketing, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Trường ĐH Gia Định.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, bày tỏ: "Báo Thanh Niên và các trường ĐH đã có sự hợp tác hỗ trợ nhau trong nhiều năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta cùng xây dựng một kế hoạch hợp tác lâu dài. Chúng tôi mong muốn các trường cùng chia sẻ với Thanh Niên phương châm: Hào hiệp, tử tế, nhân văn và tin cậy”.

Báo Thanh Niên hợp tác về đào tạo, truyền thông với 7 trường ĐH - Ảnh 2.

Sinh viên từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhận học bổng từ Trường ĐH Tài chính-Marketing trao ngay tại buổi ký kết

ĐỘC LẬP

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng mà Báo Thanh Niên và các trường cùng ký kết là các trường sẽ xem xét cấp học bổng cho sinh viên là thành viên của chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của báo khi các em bước vào ĐH.

"Cùng con đi tiếp cuộc đời" là chương trình do Báo Thanh Niên khởi xướng ngày 16.9.2021, ngay trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ và ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống. Sau 2 năm phát động, đã có 2.000 trẻ mồ côi cha mẹ vì dịch Covid-19 của các quận, huyện tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương được hỗ trợ, trong đó, có 350 học sinh được bảo trợ đến năm 18 tuổi với số tiền gần 50 tỉ đồng. “Thông qua biên bản ghi nhớ này, chúng tôi mong muốn các trường ĐH tiếp tục hỗ trợ học phí cho các em để các em có thể học tiếp bậc ĐH”, nhà báo Ngọc Toàn bày tỏ.

Báo Thanh Niên ký hợp tác đào tạo và truyền thông với 7 trường đại học

Ngay tại buổi ký kết, một sinh viên có ba mất do đại dịch Covid-19, từng nhận bảo trợ của chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", nay vào ĐH đã được Trường ĐH Tài chính-Marketing trao học bổng 10 triệu đồng và một nhóm cựu sinh viên của trường khi biết thông tin đã trao hỗ trợ thêm cho em 2 triệu đồng.

Báo Thanh Niên hợp tác về đào tạo và truyền thông với 7 trường ĐH - Ảnh 3.

Đại diện các trường ĐH, Ban Biên tập và lãnh đạo các phòng ban của Báo Thanh Niên trong buổi ký kết

ĐỘC LẬP

Đồng hành để cùng tạo giá trị

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, nhìn nhận sự hợp tác này giữa Báo Thanh Niên và các trường ĐH mang lại ý nghĩa rất lớn đối với các trường ĐH. Trong đó, không chỉ sinh viên sẽ được hưởng lợi thông qua việc tham gia vào các sự kiện lớn của báo để trải nghiệm, học hỏi kiến thức và kỹ năng thực tế, mà chính giảng viên và cán bộ quản lý cũng sẽ có được những trải nghiệm quý bổ sung vào công tác giảng dạy, điều hành.

Báo Thanh Niên hợp tác về đào tạo, truyền thông với 7 trường ĐH - Ảnh 3.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

ĐỘC LẬP

"Chúng tôi mong muốn được đồng hành lâu dài với với báo, sẵn sàng hỗ trợ những học sinh, sinh viên của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nếu các em lựa chọn học tập tại Hutech", tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh chia sẻ.

PGS-TS Võ Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, thì mong muốn thông qua việc ký kết hợp tác này, trường sẽ cùng với báo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực truyền thông. Đồng thời với triết lý giáo dục khai phóng, trường không chỉ tiếp nhận hỗ trợ trong việc học ĐH đối với những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn hay khiếm khuyết cơ thể nhưng vẫn vươn lên trong học tập, mà còn sẵn sàng tiếp nhận vào làm việc.

Báo Thanh Niên hợp tác về đào tạo và truyền thông với 7 trường ĐH - Ảnh 5.

PGS-TS Võ Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen và anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên ký kết hợp tác

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên hợp tác về đào tạo và truyền thông với 7 trường ĐH - Ảnh 6.

Ký kết hợp tác giữa Báo Thanh Niên và Trường ĐH Tài chính-Marketing

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên hợp tác về đào tạo và truyền thông với 7 trường ĐH - Ảnh 7.

Ký kết hợp tác giữa Báo Thanh Niên và Trường ĐH Kinh tế-Tài chính (UEF)

Cùng chung ý tưởng, thạc sĩ Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Gia Định và tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM đề xuất Báo Thanh Niên nên tổ chức nhiều giải thưởng, sân chơi về học thuật cho sinh viên của các trường tham gia. "Bên cạnh đó, sau khi sinh viên tham gia các hoạt động của Báo Thanh Niên, nhất là thực tập sẽ được báo cấp giấy chứng nhận như là một chứng chỉ về kỹ năng và giấy này sẽ rất có giá trị trong hồ sơ tuyển dụng sau này", thạc sĩ Trịnh Hữu Chung nêu đề xuất.

Báo Thanh Niên hợp tác về đào tạo, truyền thông với 7 trường ĐH - Ảnh 5.

Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên hợp tác về đào tạo, truyền thông với 7 trường ĐH - Ảnh 6.

PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên hợp tác về đào tạo, truyền thông với 7 trường ĐH - Ảnh 7.

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Gia Định

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên hợp tác về đào tạo, truyền thông với 7 trường ĐH - Ảnh 8.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM

ĐỘC LẬP

Báo Thanh Niên hợp tác về đào tạo, truyền thông với 7 trường ĐH - Ảnh 9.

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

ĐỘC LẬP

Về lâu dài, thạc sĩ Trần Thuý Trâm Quyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng mong muốn từ sự hợp tác này sẽ có thêm sự kết nối các diễn đàn, câu lạc bộ cho sinh viên đang theo đuổi ngành nghề liên quan đến báo chí, truyền thông, tổ chức sự kiện...

PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH tài chính - Marketing và tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng cho biết trường luôn sẵn sàng hỗ trợ những học sinh, sinh viên của chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" để chia sẻ và lan tỏa thông điệp "hào hiệp, tử tế, nhân văn và tin cậy" của Báo Thanh Niên.

Vì sao các trường đại học tin tưởng lựa chọn hợp tác cùng Báo Thanh Niên?


 Một số nội dung hợp tác

Báo Thanh Niên và 7 trường ĐH đã trao đổi và ghi nhớ các nội dung hợp tác cụ thể tùy vào nhu cầu và điều kiện của từng trường. 

  • Giới thiệu giảng viên, báo cáo viên thỉnh giảng theo nhu cầu của nhà trường và khả năng thực tế của báo để phục vụ mục tiêu đào tạo. 
  • Tham gia đóng góp các chương trình đào tạo có liên quan.
  • Giới thiệu chuyên gia/nhà báo/phóng viên/biên tập viên Báo Thanh Niên tham gia làm ban giám khảo, chuyên gia cố vấn/đồng hành (mentor) trong các cuộc thi, sự kiện học thuật do trường tổ chức.
  • Phối hợp, lên kế hoạch thực hiện các buổi sinh hoạt chuyên đề thực tế cho sinh viên trường với sự tham gia chia sẻ của nhà báo/phóng viên/biên tập viên Báo Thanh Niên.
  • Ưu tiên sinh viên của trường tham gia, phối hợp công tác tổ chức, phục vụ hậu cần, hỗ trợ truyền thông… trong các sự kiện lớn của Báo Thanh Niên, như một phần của kỹ năng thực tế.
  • Bố trí kế hoạch cho sinh viên các ngành của trường thực tập tại các phòng ban phù hợp và tại các văn phòng đại diện của Báo Thanh Niên trên cả nước. 
  • Ưu tiên tuyển dụng đối với sinh viên của 7 trường.
  • Các trường sẽ giới thiệu và ưu tiên mời lãnh đạo, giảng viên, nhà khoa học của trường tham gia với vai trò diễn giả phát biểu ý kiến chuyên môn trong các chương trình hội thảo/talkshow/tọa đàm/chuyên đề/sự kiện và nội dung bài báo do Báo Thanh Niên tổ chức.
  • Giảng viên của các trường được hỗ trợ khai thác tài liệu, tư liệu từ Trung tâm Thông tin tư liệu của báo để phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy.
  • Các trường sẽ giảm học phí hoặc cấp học bổng khuyến học phù hợp cho sinh viên là thành viên của chương trình bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid 19 "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên bảo trợ khi các em trúng tuyển vào trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.