Bão số 1: Hai tàu cá Bạc Liêu xin trú bão ở Malaysia và Indonesia

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
02/01/2019 15:09 GMT+7

Do bão số 1 diễn biến phức tạp, hai tàu cá của tỉnh Bạc Liêu xin vào vùng biển của Malaysia và Indonesia để tránh, trú bão.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 2.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung chủ trì cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các Sở, ngành, chính quyền địa phương để bàn giải pháp chủ động ứng phó cơn bão số 1, nhằm giảm thiệt hại thấp nhất về người và tài sản.
Theo báo cáo nhanh của ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, dự báo bão số 1 sẽ đi vào Vịnh Thái Lan, càng đi càng mạnh dần lên cấp 9, giật cấp 11 trong những ngày tới. Tâm bão dự báo cách mũi Cà Mau khoảng 200 km, bán kính vùng có gió mạnh cấp 6 sẽ ở ranh hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Trong đó, ở Bạc Liêu thì H.Đông Hải và TX.Giá Rai sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1.
Theo ông Ẩn, đến trưa 2.1, toàn tỉnh Bạc Liêu còn 310 tàu cá đang hoạt động trên biển với 2.210 ngư dân và hầu hết các tàu cá đã liên lạc được. Đặc biệt, có 4 tàu cá đang gặp nguy hiểm. Trong đó, tàu cá BL - 93222TS có 8 ngư dân, đang trên đường vào bờ trú tránh bão thì bị chết máy, trôi dạt tự do trên vùng biển cách TT.Gành Hào, H.Đông Hải khoảng 130 km. Các cơ quan chức năng đang huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 và Cảnh sát biển vùng 4 cứu hộ tàu gặp nạn.
Ngoài ra, tàu cá BL 93573TS, trên tàu có 9 ngư dân, do bà Nguyễn Thị Liên làm chủ và tàu cá KG - 9959 TS với 8 ngư dân do ông Trần Văn Nòng (cùng TT.Gành Hào, H.Đông Hải) làm chủ, gặp sóng to, gió lớn, máy có công suất nhỏ không chạy vào bờ tránh trú bão được, xin thả trôi sang vùng biển Indonesia. Còn tàu cá BL - 93683 TS, có 9 ngư dân, do bà Vũ Thị Ánh Hường làm chủ, do không vào bờ được đã xin vào vùng biển Malaysia để tránh bão.

Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu giúp dân nèo đậu tàu cá tránh bão ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Phát biểu chỉ đại tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết điều lo lắng nhất hiện nay là 4 tàu đang ở trong vùng nguy hiểm của bão số 1, ngoài ra còn có một số tàu cá đang hoạt động trên biển chưa vào nơi trú ẩn an toàn.
Ông Trung yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ công kết hợp với chính quyền địa phương trực tiếp đến tận từng nhà, từng chủ tàu để kiểm tra chặt chẽ, vận động họ kêu gọi tàu cá vào bờ ngay. Các ngành cần thống kê chặt, chính xác cá tàu cá, thuyên viên trên biển. Theo dõi liên tục 4 tàu cá chưa thoát ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bão số 1, đến khi được cứu hộ, vào bờ an toàn mới thôi.
Ông Trung cũng yêu cầu các địa phương ven biển chủ động cử lực lượng giúp dân chằn néo nhà cửa. Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động 100% lực lượng, cử, tăng cường lực lượng trực tiếp xuống các khu vực trọng yếu dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1. Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể phải trực bão 24/24 giờ, đồng thời phải huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi bão số 1 ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.