Bão Sao La vào Biển Đông gây gió mạnh cấp 16, sóng biển cao 10 m

30/08/2023 18:40 GMT+7

Bão Sao La đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - cấp 16 (167 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ chiều nay 30.8, bão Sao La đã đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023. 

Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc; 119,8 độ kinh đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - cấp 16 (167 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17. Cơn bão đang di chuyển theo hướng tây - tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Bão Sao La vào Biển Đông gây gió mạnh cấp 16, sóng biển cao 10 m - Ảnh 1.

Bản đồ dự báo đường đi của bão Sao La

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Trong 24 giờ tiếp theo, bão Sao La di chuyển theo hướng tây - tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Bão Saola vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm

Đến 16 giờ ngày 31.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ vĩ bắc - 117,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 370 km về phía đông - đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17.

Khoảng 16 giờ ngày 1.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc - 115,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông khoảng 100 km về phía đông - đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây - tây nam, mỗi giờ đi được 5 - 10 km, cường độ có khả năng giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 9 - cấp 10, sau tăng lên cấp 11 - cấp 13, vùng gần tâm bão cấp 14 - cấp 16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông, sóng biển cao 4 - 6 m, sau tăng lên 8 - 10 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.