Bão Sao La: Gió mạnh cấp 16, vào Biển Đông chiều tối nay

30/08/2023 10:34 GMT+7

Khoảng 7 giờ hôm nay 30.8, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Sao La mạnh cấp 15 - cấp 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, khoảng 10 - 15 km/giờ. Bão sẽ di chuyển vào Biển Đông trong chiều tối nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 7 giờ hôm nay 30.8, vị trí tâm bão Sao La ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc; 121,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines). 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - cấp 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, khoảng 10 - 15 km/giờ.

Bão Saola gió mạnh cấp 16, tiến nhanh vào Biển Đông

Bão Sao La: Mạnh cấp 16, sóng biển cao 8 m, vào Biển Đông chiều tối 30.8 - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Sao La

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc - tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và di chuyển vào Biển Đông trong chiều tối nay.

Xem nhanh 12h ngày 30.8: Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp thăm Việt Nam | Cập nhật tin bão Saola

Theo cơ quan khí tượng, cùng với hoạt động của bão Sao La, lúc này ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương, cách bão Sao La khoảng 1.500 km về phía đông cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác, có tên quốc tế là Hakui. Cơn bão này có cường độ cấp 10, dự báo giữa 2 cơn bão sẽ có tương tác khiến cho đường đi của 2 cơn bão sẽ có những diễn biến phức tạp.

Trong ngày 30.8, bão Sao La sẽ ảnh hưởng tới vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, gây ra gió mạnh cấp 6. Từ chiều và đêm 30.8, gió mạnh lên cấp 7 - cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - cấp 12, sau tăng lên cấp 13 - cấp 15, giật trên cấp 17; sóng biển cao 6 - 8 m; biển động dữ dội. Từ đêm 30.8, khu vực phía đông bắc của bắc Biển Đông có mưa bão.

"Bão Sao La nhiều khả năng là cơn bão thứ 3 hoạt động trên Biển Đông trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Tuy nhiên, khả năng nó ảnh hưởng, gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta là không cao", cơ quan khí tượng cho biết.

Theo dự báo, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 trên cả nước về cơ bản là tốt, có nắng đẹp, mưa giông xảy ra cục bộ với thời gian mưa ngắn, kết thúc nhanh; khu vực Trung bộ có thể có nắng nóng nhẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.