Bạo loạn ở thủ đô Iraq, chuyện gì đã xảy ra?

La Vi
La Vi
30/08/2022 15:44 GMT+7

Các cuộc đụng độ ở Baghdad đã làm chết gần 20 người vào hôm 29.8, sau khi giáo sĩ Shi'ite Moqtada al-Sadr tuyên bố sẽ từ bỏ chính trị. Thông tin này đã khiến những người ủng hộ ông xông vào cung điện chính phủ và chiến đấu với các nhóm đối thủ.

Vài giờ sau khi giáo sĩ Hồi giáo Shi'ite Moqtada al-Sadr tuyên bố từ bỏ chính trị, các cuộc đụng độ đã xảy ra khiến gần 20 người thiệt mạng vào hôm 29.8.

Những người trung thành với ông al-Sadr đã tấn công trụ sở chính phủ ở Baghdad và ẩu đả với nhóm do Iran hậu thuẫn. Quân đội sau đó đã ra lệnh giới nghiêm.

Những người ủng hộ ông al-Sadr leo vào trụ sở chính phủ ở Baghdad

reuters

Ông al-Sadr đã tuyên bố rút lui trên Twitter, chỉ trích các nhà lãnh đạo dòng Shi’ite ở Iraq đã không chú ý đến các lời kêu gọi cải cách của ông.

Căng thẳng nổ ra sau một cuộc bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng đã cản trở việc thành lập một chính phủ mới ở Iraq.

Vào cuối ngày 29.8, các kênh tin tức cho biết ông al-Sadr sẽ tuyệt thực cho đến khi bạo lực chấm dứt.

Những người ủng hộ ông nói rằng họ đã đoàn kết chống lại tham nhũng: “Nhà lãnh đạo, Chúa trời phù hộ cho ông ấy, đã giao vấn đề này cho nhân dân. Chúng tôi, người dân Iraq, dù là người Sunni, Shi'ite hay Kurd, đều đoàn kết chống tham nhũng. Nhà lãnh đạo của chúng tôi nói rằng ông không liên kết với một nhóm chính trị cụ thể, ông đã 2 lần rút khỏi liên minh".

Cuộc đụng độ ở Baghdad khiến gần 20 người thiệt mạng

reuters

Đây không phải là lần đầu tiên ông Sadr rút lui và sau đó quay trở lại chính trường Iraq. Ông vẫn duy trì quyền kiểm soát thể chế và vẫn có một nhóm bán quân sự với hàng nghìn thành viên. Tuy nhiên, sự bế tắc hiện tại giữa ông và các đối thử Shi'ite dường như căng thẳng hơn hơn trước, khiến Iraq đang phải trải qua một thời gian dài nhất không có chính phủ.

Khối chính trị của ông Sadr đứng đầu trong một cuộc bầu cử vào tháng 10. Nhưng ông đã rút các nghị sĩ của mình khỏi quốc hội vào tháng 6 sau khi không thành lập được chính phủ do ông lựa chọn - một chính phủ mà ông cảnh báo sẽ loại trừ các đối thủ Shi'ite thân cận với Iran.

Những người ủng hộ ông sau đó đã chiếm giữ quốc hội và tạm dừng việc bầu tổng thống và thủ tướng mới. Vào hôm 29.8, họ đã xuất hiện hò reo cổ vũ ở bể bơi ngay trong Cung điện Cộng hòa ở Baghdad.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.