Bán đảo Triều Tiên nóng rực

Khánh Như
Khánh Như
23/08/2023 07:00 GMT+7

Tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đang tăng nhiệt với một loạt động thái và tuyên bố của các bên.

Hàn Quốc hôm qua ra cảnh báo hàng hải đối với tàu thuyền nước này về kế hoạch phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên trong vài ngày tới. Cảnh báo được đưa ra theo sau động thái tương tự từ lực lượng tuần duyên Nhật Bản.

Bán đảo Triều Tiên nóng rực  - Ảnh 1.

Tên lửa được cho là Chollima-1 mà Triều Tiên phóng vào cuối tháng 5

KCNA

Bình Nhưỡng sắp phóng vệ tinh

Kyodo News cho hay Triều Tiên đã thông báo với Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh do thám trong khoảng thời gian từ ngày 24 - 31.8. Thông báo từ Bình Nhưỡng nêu rõ ba khu vực nguy hiểm xung quanh địa điểm phóng vệ tinh, với hai trong số đó nằm ở phía tây bán đảo Triều Tiên (một ở ngoài khơi Hoàng Hải, một ở biển Hoa Đông) và điểm còn lại ở phía đông đảo Luzon của Philippines. Theo giới chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên cũng đã báo trước cho Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về ý định này.

Vụ phóng đã được lên kế hoạch, là một nỗ lực khác của Triều Tiên nhằm đưa vệ tinh do thám quân sự vào quỹ đạo. Ngày 31.5, nước này đã phóng tên lửa Chollima-1 mang theo vệ tinh Malligyong-1. Tuy nhiên, tên lửa đẩy đã mất động lực và rơi xuống Hoàng Hải sau khi gặp sự cố ở tầng phân tách thứ hai, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên. Khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ rút kinh nghiệm và sớm thử lại lần nữa.

Triều Tiên thay tổng tham mưu trưởng, kêu gọi sẵn sàng trước nguy cơ xung đột

Hàn - Mỹ tập trận, Triều Tiên cảnh báo nguy cơ chiến tranh

Quyết định phóng tên lửa mang vệ tinh do thám của Triều Tiên lần này được đưa ra giữa lúc Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên "Lá chắn tự do Ulchi" kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ ngày 21.8. Cuộc tập trận được thiết kế nhằm củng cố tư thế sẵn sàng chung của hai quân đội trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên liên tục nóng rực sau hàng loạt động thái quân sự của Bình Nhưỡng.

Trước thông tin Triều Tiên lập kế hoạch đưa thiết bị giám sát vào quỹ đạo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho hay nước này và các đối tác đang thúc giục Bình Nhưỡng kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng, theo NHK. Hàn Quốc hôm qua cũng kêu gọi Triều Tiên từ bỏ tham vọng do thám trong không gian, lưu ý rằng vụ phóng sẽ là "hành động bất hợp pháp" vì sử dụng công nghệ đạn đạo bị cấm theo nghị quyết của LHQ.

Hàn Quốc "soi" vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Tờ Korea JoongAng Daily dẫn lời quan chức quốc phòng Hàn Quốc nêu những điểm "đáng ngờ" trong tuyên bố của Triều Tiên về vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược trên tàu chiến mà Bình Nhưỡng công bố ngày 21.8. Theo quan chức này, các tên lửa hành trình không mang tính "chiến lược" vì tàu khu trục của Triều Tiên có kích thước tương đối nhỏ. Nguồn tin nói thêm rằng các tên lửa đã không bắn trúng mục tiêu định sẵn, song không cung cấp bằng chứng để củng cố lập luận.

Trước cảnh báo từ 2 nước láng giềng, Bình Nhưỡng cáo buộc ngược lại các cuộc tập trận giữa Seoul và Washington, gọi đây là sự chuẩn bị cho chiến tranh, Reuters đưa tin. Bên cạnh đó, một bài bình luận được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải, lập luận rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ - Hàn - Nhật tại Trại David (bang Maryland, Mỹ) hồi tuần rồi nhằm mục đích tạo "sự khiêu khích chiến tranh hạt nhân".

 Theo bài viết, nếu các thỏa thuận do ba bên thống nhất được áp dụng vào các cuộc tập trận, khả năng bùng nổ chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ trở nên "thực tế hơn". Tuần trước, lãnh đạo Mỹ - Nhật - Hàn đã đồng ý hợp tác chặt chẽ nhằm đối phó các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân đang gia tăng của Triều Tiên. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.