Bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng

Khánh An
Khánh An
26/07/2023 06:00 GMT+7

CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển, sau khi Mỹ liên tiếp điều tàu ngầm hạt nhân đến Hàn Quốc.

Yonhap ngày 25.7 dẫn thông cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Động thái diễn ra giữa tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực, khi bán đảo Triều Tiên ngày 27.7 sẽ kỷ niệm 70 năm hiệp định đình chiến sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc cho biết 2 tên lửa đạn đạo do Triều Tiên khai hỏa tại các khu vực gần Bình Nhưỡng phóng ra vùng biển phía đông vào lúc 23 giờ 55 ngày 24.7 và nửa đêm, bay khoảng 400 km trước khi rơi xuống biển. Trong khi đó, Kyodo đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay 2 tên lửa đạt độ cao khoảng 100 km và rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật.

Triều Tiên bắn hai tên lửa đạn đạo sau khi tàu ngầm Mỹ đến Hàn Quốc

Trước đó trong ngày 24.7, quân đội Hàn Quốc cho hay tàu ngầm Mỹ USS Annapolis chạy bằng năng lượng hạt nhân đã đến đảo Jeju để bổ sung hàng hóa quân sự. Đây là tàu ngầm thứ 2 của Mỹ đến Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Tàu ngầm trước đó là chiếc USS Kentucky trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân, đến cảng Busan hôm 18.7. Một ngày sau đó, Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sunan thuộc Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun-nam cảnh báo rằng việc tàu ngầm trên đến Hàn Quốc có thể là điều kiện hợp pháp để Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng  - Ảnh 1.

Tên lửa Hwasong-18 do Triều Tiên phóng trong bức ảnh đưa ra hôm 13.7

Reuters

Phản ứng sau cuộc phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Kishida Fumio lên án Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ. Ông cho rằng "sự khiêu khích" của Bình Nhưỡng đe dọa hòa bình, ổn định của Nhật, khu vực và cộng đồng quốc tế. Về phía Mỹ, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre lên án vụ phóng và khẳng định cam kết phòng vệ đối với Hàn Quốc và Nhật, đồng thời kêu gọi Triều Tiên đối thoại. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25.7 cũng cho hay nước này đã chỉ trích động thái của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Triều Tiên

Bình Nhưỡng chưa đưa ra tuyên bố sau vụ phóng tên lửa hôm qua. Trong bài xã luận ngày 24.7, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, viết rằng "việc tăng cường sức mạnh quân sự sẽ không có điểm dừng", đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đó sẽ được thực hiện nhanh chóng hơn "bằng mọi giá". "Hòa bình vĩnh cửu dựa trên sức mạnh tự vệ có thể chiến thắng lấn át trước bất kỳ kẻ thù nào", bài báo nhấn mạnh và cho rằng nếu Triều Tiên không tập trung phát triển hạt nhân và tên lửa mà chỉ chú ý phát triển kinh tế, một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể đã xảy ra và gây hậu quả lớn hơn mọi cuộc chiến trong lịch sử.

Trong một diễn biến khác, Yonhap đưa tin Thứ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul đã gặp Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ John C.Aquilino tại Hawaii vào ngày 24.7 (giờ địa phương) để thảo luận tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, khoảng 50 lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc sẽ lần đầu tham gia tập trận trên lục địa Mỹ, diễn ra từ ngày 2 - 29.8 tại thành phố Twentynine Palms (bang California). 

Phái đoàn Nga, Trung Quốc sắp thăm Triều Tiên

Theo lời mời của Bộ Quốc phòng Triều Tiên, phái đoàn quân sự Nga sẽ có chuyến thăm CHDCND Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 70 năm hiệp định đình chiến cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin phái đoàn sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu. Phái đoàn cấp cao Trung Quốc cũng sẽ đến Triều Tiên tham gia hoạt động kỷ niệm trên. Phái đoàn sẽ được dẫn đầu bởi ông Lý Hồng Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, theo lời mời của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.