Bạc Liêu: Dùng sổ đỏ giả thế chấp, lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
21/08/2023 16:21 GMT+7

Dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp, Triệu Đại Hùng (ngụ Bạc Liêu) lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng.

Ngày 21.8, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Triệu Đại Hùng (33 tuổi, ngụ P.5, TP.Bạc Liêu) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 

Lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng, lãnh án 12 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Triệu Đại Hùng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, cuối năm 2019, Hùng mắc nợ nhiều người và cần vốn hợp tác làm ăn với bà T.T.M.P, cán bộ tín dụng một chi nhánh ngân hàng tại Bạc Liêu. Từ đó, Hùng nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đem thế chấp để vay tiền.

Sau đó, Hùng lên mạng xã hội đặt mua một sổ đỏ giả với giá 10 triệu đồng. Khi có được sổ đỏ giả, từ ngày 10.6.2020 - 1.6.2021, Hùng nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 2 bị hại với tổng số tiền 5,5 tỉ đồng.

Bỏ ‘vốn’ 10 triệu làm sổ đỏ giả, lừa đảo hơn 5 tỉ của hai chị em ruột

Cụ thể, ngày 10.6.2020, Hùng dùng sổ đỏ giả để thế chấp, vay tiền của bà Lê Bích Phưởng (ngụ TP.Bạc Liêu) 2 tỉ đồng. Từ ngày 20.8.2020 - 1.6.2021, Hùng tiếp tục dùng sổ đỏ giả thế chấp, vay tiền của bà Lê Bích Phướng (em ruột bà Phưởng) 4 lần, với tổng số tiền 3,5 tỉ đồng.

Do Hùng không đóng lãi đầy đủ theo thỏa thuận nên bà Phướng đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Bạc Liêu làm thủ tục sang tên thì phát hiện sổ đỏ có dấu hiệu làm giả. Sau đó, bà Phướng nhiều lần liên hệ với Hùng, yêu cầu trả lại tiền, nhưng Hùng không có tiền trả và bỏ trốn lên TP.HCM làm thuê, sau đó xuất cảnh sang Campuchia. 

Ngày 20.12.2022, Hùng nhập cảnh về Việt Nam, đến xã Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) làm thuê, sinh sống. Tại đây, Hùng bị lực lượng công an bắt giữ theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.