Nữ bị cáo xinh đẹp lừa đảo, chiếm đoạt của 3 người đàn ông 4,1 tỉ đồng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
17/08/2023 17:58 GMT+7

Nhờ khuôn mặt xinh xắn và 'nổ' có khả năng chạy việc, mua ô tô giá rẻ, một phụ nữ 33 tuổi ở Nghệ An đã lừa đảo, chiếm đoạt của 3 người đàn ông 4,1 tỉ đồng.

Ngày 17.8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo là Cao Thị Thu Hà (33 tuổi, trú xã Diễn Hoa, H.Diễn Châu, Nghệ An).

Thiếu phụ xinh đẹp lừa đảo, chiếm đoạt của 3 người đàn ông 4,1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Cao Thị Thu Hà tại tòa

K.H.

Theo hồ sơ vụ án, để thực hiện ý đồ lừa đảo, Hà "nổ" có người thân làm lãnh đạo và bản thân mình công tác tại một đơn vị quân đội. Hà tự giới thiệu bản thân có quen biết với nhiều lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp và có thể xin việc làm, mua ô tô giá rẻ hơn thị trường.

Tháng 4.2022, thông qua một người bạn, anh P.T.T. (ngụ H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) quen Hà. Khi biết bạn gái của anh T. đang thi tuyển vào một ngân hàng nhà nước đóng trên địa bàn, Hà "nổ" có quen lãnh đạo ngân hàng này và có thể giúp, chi phí hết 700 triệu đồng, vào làm việc trước tháng 6.2022.

Tin lời Hà, anh T. chuyển cho Hà 530 triệu đồng để Hà lo liệu. Sau đó, Hà liên tục giục anh T. chuyển tiếp và anh T. đã chuyển cho Hà tổng cộng 850 triệu đồng.

Sau đó, biết anh T. có nhu cầu mua ô tô, Hà lại "nổ" có quen biết với giám đốc kinh doanh của hãng xe nên có thể mua được xe giá rẻ hơn thị trường. Anh T. đã nhiều lần chuyển cho Hà hơn 700 triệu đồng để nhờ mua xe và bị Hà chiếm đoạt.

Với thủ đoạn tương tự, Hà đứng ra nhận giúp mua xe giá rẻ hơn thị trường một người đàn ông khác ngụ H.Diễn Châu (Nghệ An) và chiếm đoạt của người này 1,6 tỉ đồng.

Thiếu phụ xinh đẹp lừa đảo, chiếm đoạt của 3 người đàn ông 4,1 tỉ đồng - Ảnh 2.

Các nạn nhân của Hà tại phiên tòa

K.H.

Chưa dừng lại, Hà đã chiếm đoạt của một nạn nhân khác góp 1,25 tỉ đồng để... kinh doanh vận tải. Khi bị người này phát hiện, yêu cầu hoàn trả tiền, Hà lại áp dụng chiêu mua ô tô giá rẻ để dụ dỗ nạn nhân chuyển thêm 150 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt 4,1 tỉ đồng của các nạn nhân, Hà dùng để tiêu xài, trả nợ. Tháng 11.2022, Cao Thị Thu Hà đến công an đầu thú.

Tại tòa, Hà khai do góp vốn kinh doanh bất động sản bị thua lỗ nên nảy sinh ý định lừa đảo.

HĐXX tuyên phạt Cao Thị Thu Hà 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho 3 nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.