Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Nguyễn Long
Nguyễn Long
31/05/2023 21:25 GMT+7

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua nhiều nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Ngày 31.5, tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến đầu tư công, quy hoạch địa phương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với phương châm phát triển "Đột phá - Năng động - Sáng tạo - Bền vững".

Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030   - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (áo trắng, hàng đầu) kiểm tra tiến độ thi công nâng cấp đường 994

NGUYỄN LONG

Theo đó, trong thời gian tới, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ đầu tư hai con đường nối QL55 và QL56 vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư dự kiến gần 12.000 tỉ đồng; nâng cấp, mở rộng đường 994 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.300 tỉ đồng. Đường 994 sau khi nâng cấp mở rộng dài gần 100 km nối liền 5 địa phương của tỉnh này trên một trục.

Trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á

Kỳ họp thông qua quy hoạch tỉnh Bà ịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Theo quy hoạch, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển toàn diện, trở thành một trong những khu vực động lực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam bộ, là trung tâm kinh tế biển quốc gia và nằm trong nhóm 5 địa phương phát triển kinh tế biển hàng đầu của cả nước, đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030   - Ảnh 2.

Tàu container ở cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu

NGUYỄN LONG

Đến năm 2050, Bà Rịa-Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển quốc gia; trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á; trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế; đồng thời là trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam bộ.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đưa ra 4 đột phá phát triển. Cụ thể, đến năm 2030 tập trung hoàn thành các tuyến giao thông kết nối tỉnh với vùng Đông Nam bộ, thúc đẩy liên kết vùng, kết nối thuận lợi tỉnh với vùng, với cả nước và quốc tế để địa phương này thực sự trở thành cửa ngõ của vùng và quốc gia. Thành lập các KCN công nghệ cao để thu hút các nhà đầu tư, nguồn nhân lực trong các ngành sản xuất tiên tiến, sử dụng công nghệ hiện đại.

Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phát triển đô thị cảng Phú Mỹ hiện đại, trung tâm logistics cấp quốc gia, khu thương mại tự do gắn với hệ thống cảng biển tại khu vực Cái Mép – Thị Vải… Hình thành các đô thị du lịch với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, môi trường sống an toàn, trong lành, chất lượng vượt trội; định vị Bà Rịa-Vũng Tàu là trung tâm vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng xứng tầm quốc tế.

Bế mạc kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, nhấn mạnh các nghị quyết thông qua lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh không chỉ trước mắt mà còn lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị UBND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình thời gian hoàn thành và triển khai kịp thời các nghị quyết đã thông qua trong kỳ họp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.