Bà Rịa-Vũng Tàu: Người dân, chính quyền Côn Đảo 'cầu cứu' vì thiếu xăng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
31/05/2023 18:45 GMT+7

UBND H.Côn Đảo lo lắng tình trạng thiếu hụt xăng gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của nhiều doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Ngày 31.5, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn H.Côn Đảo tiếp tục không có xăng để bán cho người dân. Người dân H.Côn Đảo chỉ được đổ 20.000 đồng xăng/lần. Việc xăng thiếu hụt trên địa bàn H.Côn Đảo đã diễn ra từ nhiều ngày qua mà chưa có biện pháp khắc phục.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Người dân, chính quyền Côn Đảo "cầu cứu" vì thiếu xăng   - Ảnh 1.

Nhiều cây xăng ở H.Côn Đảo bán xăng theo khung giờ

CTV

Anh L, một người dân sinh sống ở H.Côn Đảo cho biết nhiều cửa hàng bán xăng ở Côn Đảo bán xăng theo giờ hành chính, thậm chí có cây xăng đóng cửa vì hết xăng bán từ nhiều ngày qua.

"Có ngày người dân được đổ xăng nhiều là do tàu chở xăng trong bờ đưa ra nên các cửa hàng có xăng bán. Tuy nhiên, sau ngày này thì các cửa hàng lại bán nhỏ giọt, theo khung giờ. Xe máy chỉ đổ được 20.000 đồng, còn ô tô đổ không quá 100.000 đồng", anh L. nói thêm.

Nhiều chủ khách sạn, đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn H.Côn Đảo như "ngồi trên đống lửa" vì thiếu hụt xăng. Các phương tiện vận tải không thể chở khách tham quan, đưa đón khách đi sân bay, cầu cảng…

"Mùa hè tới, khách du lịch ra Côn Đảo nhiều, nếu tình trạng xăng không có để đổ cho ô tô thì khách sạn không thể đưa đón khách được. Khách thuê xe máy đi dạo mà không có xăng thì làm sao. Nhà nước phải có phương án để giúp người dân, doanh nghiệp có xăng để đi lại, phục vụ kinh doanh", chủ một khách sạn tại Côn Đảo lo lắng.

Theo UBND H.Côn Đảo, vừa qua trên địa bàn gặp phải những khó khăn, bị động trong vấn đề cung ứng nhiên liệu và đã xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu gây ảnh hưởng sự phát triển kinh tế của nhiều doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Ngày 30.5, UBND H.Côn Đảo đã có văn bản gửi Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ địa phương và có ý kiến đối với Công ty CP Tập đoàn Dương Đông trong việc điều tiết hàng hóa kịp thời. Đề xuất cho H.Côn Đảo cơ chế đặc thù, đồng thuận cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được hợp đồng với 2 nhà cung cấp trở lên để chủ động nguồn cung, đáp ứng đủ số lượng nhiên liệu theo nhu cầu và đảm bảo nguồn hàng dự trữ nhiên liệu trên địa bàn huyện đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.