Apple, Tesla có thể nhức đầu vì khủng hoảng điện tại Trung Quốc

29/09/2021 07:02 GMT+7

Một số nhà cung cấp chính cho Apple và Tesla đã phải tạm dừng sản lượng trong bối cảnh nhà chức trách tại Trung Quốc có động thái hạn chế tiêu thụ điện.

Apple có thể gặp khó khăn trong sản xuất ngay khi mùa mua sắm lễ hội cao điểm sắp đến. Một số nhà cung cấp chính của Apple đã phải hạn chế sản lượng ở các nhà máy đặt tại Trung Quốc trong nhiều ngày. Lý do là để tuân thủ các chính sách tiêu thụ năng lượng chặt chẽ hơn đang được nước này áp dụng.
Do nguồn cung than khan hiếm, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc ở một số khu vực bị thu hẹp. Nhà cung cấp Unimicron Technology của Apple vào cuối ngày 26.9 cho biết ba công ty con ở Trung Quốc của họ đã ngừng sản xuất nhằm tuân thủ “chính sách hạn chế điện của chính quyền địa phương”.

Khách hàng đến xem sản phẩm tại một cửa hàng Apple vào ngày dòng iPhone 13 mới được bán ra, ở Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 24.9

Reuters

Concraft Holding, công ty sản xuất các bộ phận loa cho iPhone, thì cho hay họ đã ngừng sản xuất trong 5 ngày. Các nguồn tin của Reuters cho biết Foxconn, công ty sản xuất nhiều thiết bị cầm tay của Apple, đã phải điều chỉnh sản xuất tại một nhà máy.
Việc ngừng hoạt động cũng ảnh hưởng đến các nhà cung cấp cho thương hiệu xe điện Tesla của tỉ phú Elon Musk. Công ty đã gặp nhiều khó khăn với tình trạng thiếu chip máy tính trên toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà sản xuất chip lớn của Đài Loan là TSMC và UMC cho biết các cơ sở tại Trung Quốc của họ cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang hoạt động bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.