Apple được tạm thời bán Apple Watch trở lại

28/12/2023 08:28 GMT+7

Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của Apple về việc tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu hiện tại của Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) đối với smartwatch Apple Watch Series 9 và Watch Ultra 2.

Theo Neowin, quyết định của tòa phúc thẩm có nghĩa Apple có thể tiếp tục bán hai mẫu Apple Watch mà họ bị cấm bán từ đầu tuần này trên trang web và tại các cửa hàng của công ty ở Mỹ. Công ty đã ngừng bán các mẫu smartwatch bị ảnh hưởng trên trang web vào ngày 21.12 và các cửa hàng truyền thống sau ngày 24.12. Hiện Apple vẫn chưa cho phép bán Apple Watch bị ảnh hưởng trên trang web của mình.

Apple được tạm thời bán Apple Watch trở lại- Ảnh 1.

Apple Watch Series 9 và Watch Ultra 2 tiếp tục được bán tại Mỹ, nhưng chỉ là tạm thời

AFP

Hồi tháng 10, ITC đã đưa ra phán quyết phần cứng và phần mềm của Apple Watch Series 9 và Watch Ultra 2 đã vi phạm bằng sáng chế của Masimo, một công ty đã phát triển công nghệ cảm biến oxy trong máu (SpO2). Chính quyền Tổng thống Joe Biden có quyền phủ quyết lệnh cấm sau thời gian xem xét 60 ngày, kết thúc vào ngày 25.12, mặc dù vậy họ đã quyết định từ chối thực hiện quyền này.

Apple tiếp tục bán đồng hồ ở Mỹ

Phán quyết mới nhất của tòa phúc thẩm là một thắng lợi cho Apple khi hãng đang thực hiện quá trình kháng cáo toàn bộ phán quyết của ITC. Công ty hiện yêu cầu tạm dừng lệnh cấm nhập khẩu vào Mỹ lâu hơn nữa đối với các sản phẩm trong khi chờ đợi tòa phúc thẩm đưa ra quyết định về cuộc chiến vi phạm bằng sáng chế thực tế giữa Apple và Masimo.

Việc tạm dừng lệnh cấm nhập khẩu này cũng có nghĩa là các nhà bán lẻ bên thứ ba như Amazon, Walmart, Best Buy có thể nhập thêm các mẫu Apple Watch Series 9 và Watch Ultra 2 mới vào kho của họ. Trước đó, lệnh cấm của ITC vẫn cho phép họ tiếp tục bán các mẫu smartwatch này, nhưng sẽ không còn có thể bán chúng được nữa một khi lượng hàng trong kho cạn kiệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.