Apple bị cấm bán Apple Watch Series 9 và Ultra 2 tại Mỹ

19/12/2023 09:48 GMT+7

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) vừa chính thức ban hành lệnh cấm đối với các mẫu Apple Watch Series 9 và Ultra 2 được bán tại Mỹ.

Theo 9to5Mac, lệnh cấm bán Apple Watch Series 9 và Ultra 2 khiến các sản phẩm này biến khỏi cửa hàng trực tuyến của Apple từ ngày 21.12 và Apple Store từ ngày 24.12. Lệnh cấm bán được cho là liên quan đến cuộc chiến bằng sáng chế giữa Apple và Masimo - một công ty ở California chuyên sản xuất cảm biến y tế không xâm lấn. Cả hai công ty này đã có tranh chấp bằng sáng chế một thời gian liên quan đến quyền đối với một số cảm biến của Apple Watch.

Sốc: Apple bị cấm bán Apple Watch Series 9 và Ultra 2 tại Mỹ - Ảnh 1.

Lệnh cấm ảnh hưởng đến các mẫu Apple Watch mới nhất từ Apple

AFP

Mấu chốt của vấn đề ở cảm biến oxy trong máu của những chiếc đồng hồ này, nơi Masimo tin rằng Apple đã vi phạm bằng sáng chế của họ. Vì Apple Watch SE không có cảm biến đó nên nó không bị ảnh hưởng bởi vụ kiện tụng này và có thể tiếp tục được bán mà không gặp vấn đề gì. Nó cũng không ảnh hưởng đến đồng hồ từ các thương hiệu khác.

Apple tạm dừng bán 2 mẫu đồng hồ để giải quyết tranh chấp bản quyền

Trong tuyên bố, Apple cho biết: “Các nhóm của Apple làm việc không mệt mỏi để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ người dùng với các tính năng an toàn, sức khỏe và thể chất hàng đầu trong ngành. Apple hoàn toàn không đồng ý với lệnh này và đang tìm kiếm nhiều lựa chọn pháp lý và kỹ thuật khác nhau để đảm bảo Apple Watch có sẵn cho khách hàng. Nếu đơn đặt hàng được giữ nguyên, Apple sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để trả lại các mẫu Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2 cho khách hàng tại Mỹ trong thời gian sớm nhất”.

Về phần mình, CEO Masimo Joe Kiani ca ngợi phán quyết và khi nó chứng minh mọi chuyện đã rõ ràng. Trước đó vào tháng 10, vị CEO này cho biết “ngay cả các công ty lớn nhất thế giới cũng không được đứng trên pháp luật”. Ở thời điểm đó, Masimo cũng cố gắng tìm kiếm lệnh cấm bán Apple Watch Series 6 nhưng không thành công.

Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến doanh số bán hàng của Apple trong thời điểm vô cùng quan trọng, đó là mùa Giáng sinh. Tuy nhiên, có một tia hy vọng cho Apple khi Tổng thống Joe Biden có thể thực hiện quyền phủ quyết của mình chậm nhất là vào ngày 25.12. Nếu điều đó xảy ra, Apple có thể tiếp tục bán đồng hồ như không có chuyện gì xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.