Anh Ngô Văn Cương: 'Tạo cơ hội để thanh thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường’

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/07/2023 18:06 GMT+7

T.Ư Đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện, cơ hội của các ban, bộ, ngành, đơn vị, nhà tài trợ, đặc biệt là các tổ chức quốc tế để thanh thiếu nhi tham gia các chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong tình hình mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Chiều 5.7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát “Vai trò và đóng góp của thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tới 2030 ở Việt Nam”, với sự tham dự của anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Anh Ngô Văn Cương: ‘Tạo cơ hội để thanh thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường’ - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia chương trình hội thảo

XUÂN TÙNG

Công bố 2 kết quả khảo sát

Ban tổ chức cho biết, nhằm ghi nhận và đánh giá sự tham gia của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam đã triển khai khảo sát nghiên cứu “Vai trò của thanh niên trong hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam” trong gần 6 tháng qua.

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu trong giai đoạn 2021 - 2024, với mục tiêu hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực để trở thành công dân toàn cầu, tham gia tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về biến đổi khí hậu và môi trường tại Việt Nam.

Theo kết quả báo cáo, gần 65,95% thanh niên tham gia khảo sát cho rằng công nghệ, kỹ thuật là một trong những nguồn lực mà thanh niên cần có để đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững; 56,80% thanh niên tham gia khảo sát cho rằng thiếu kiến thức và kỹ năng để lập thân, lập nghiệp là một trong những yếu tố cản trở sự tham gia của thanh niên vào phát triển bền vững.

Anh Ngô Văn Cương: ‘Tạo cơ hội để thanh thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường’ - Ảnh 2.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ kết quả khảo sát tại hội thảo

XUÂN TÙNG

Ban tổ chức cho biết, đây là 2 kết quả khảo sát quan trọng được giới thiệu tại hội thảo, để cán bộ Đoàn, đại diện thuộc các bộ, ngành, cơ quan trong và ngoài nước có liên quan và thanh niên, sinh viên trực tiếp thảo luận, có những đề xuất, khuyến nghị nâng cao hiệu quả đóng góp của thanh niên vào việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững về bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Nhiều mô hình thiết thực

Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Văn Cương cho biết, thời gian qua, Đoàn Thanh niên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai phong trào tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu với nhiều mô hình, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực.

Một số chương trình tiêu biểu được triển khai trong thời gian qua như: chương trình “ Vì một Việt Nam xanh”; các hoạt động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hàng năm; chiến dịch “Hãy làm sạch biển ”; ngày hội “Thanh niên hành động chống rác thải nhựa” và các mô hình thanh niên hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”…

Anh Ngô Văn Cương: ‘Tạo cơ hội để thanh thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường’ - Ảnh 3.

Anh Ngô Văn Cương phát biểu tại hội thảo

XUÂN TÙNG

Đặc biệt, trong năm 2023, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 - 2027. Đây là một nội dung lớn được đề ra trong giai đoạn mới nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

“Những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nêu trên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam đã góp phần không nhỏ nhằm hoàn thành mục tiêu số 13 “Hành động về khí hậu” nói riêng và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc nói chung đến năm 2030”, anh Cương chia sẻ.

Theo anh Cương, thanh niên chính là lực lượng chủ chốt, quan trọng trong việc góp phần thay đổi nhận thức, hành vi trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh môi trường nước ta tiếp tục đứng trước nhiều thách thức lớn.

T.Ư Đoàn mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện, cơ hội của các ban, bộ, ngành, đơn vị, nhà tài trợ, đặc biệt là các tổ chức quốc tế để thanh thiếu nhi tham gia các chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong tình hình mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.