'Rung chuông vàng' bảo vệ môi trường

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
27/04/2023 19:11 GMT+7

Ngày 27.4, tại H.Phú Vang (Thừa Thiên – Huế), hơn 400 bạn trẻ đã tham gia Hội thi tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và phong trào "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần".

Hội thi do Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức theo hình thức rung chuông vàng, với các câu hỏi xoay quanh các kiến thức về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và phong trào "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần"; kiến thức về phân loại, thu gom chất thải nhựa tại nguồn… 

Trong đó, chú trọng vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc chung tay bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải.

Người trẻ 'rung chuông vàng' để bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

100 bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên H.Phú Vang thi rung chuông vàng tìm hiểu về đề tài bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa

LÊ HOÀI NHÂN

Tại cuộc thi, hơn 100 thí sinh đã hăng hái tham gia trả lời các câu hỏi. Sau thời gian tranh tài, Nguyễn Khánh Tường Vy, đoàn viên xã Vinh Hà đã xuất sắc về đích rung chuông vàng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 11 giải thưởng phụ cho 11 thí sinh.

Theo chị Hoàng Thị Thùy Linh, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế, hội thi góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong phong trào "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần".

Đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả đề án Ngày chủ nhật xanh "Hãy hành động để Thừa Thiên - Huế thêm xanh - sạch - sáng" của UBND tỉnh phát động; quyết tâm cùng hành động góp sức trẻ địa phương ngày càng xanh hơn, sạch và sáng hơn.

Người trẻ 'rung chuông vàng' để bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Nguyễn Khánh Tường Vy, đoàn viên xã Vinh Hà (H.Phú Vang) là người xuất sắc cuộc thi

LÊ HOÀI NHÂN

Chị Linh cho hay thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế đã tổ chức nhiều chương trình về bảo vệ môi trường với các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa. 

Đặc biệt việc triển khai dự án "Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá" của Quỹ Môi trường toàn cầu, chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Liên Hiệp Quốc (UNDP/GEF SGP) đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ.

Qua đó khẳng định đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu, là hạt nhân kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động chống rác thải nhựa, xây dựng xã hội an toàn, văn minh và hiện đại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.