Anh Ngô Văn Cương: Hoạt động tình nguyện phải tránh tình trạng ‘muối bỏ biển’

02/12/2023 18:55 GMT+7

Ngày 2.12, tại Hậu Giang, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng sông Hậu năm 2023. Tham dự có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn.

Hội nghị là dịp chia sẻ những cách làm hay, ý tưởng sáng tạo giữa 7 tỉnh, thành Đoàn: Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu; đồng thời đề xuất, kiến nghị đến T.Ư Đoàn những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Anh Ngô Văn Cương: Hoạt động tình nguyện tránh tình trạng ‘muối bỏ biển’ - Ảnh 1.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, phát biểu tại hội nghị

THANH DUY

Nhìn lại một năm triển khai các hoạt động thanh niên gắn với chuyển đổi số, nhiều đại biểu cho rằng, T.Ư Đoàn nên tăng tính năng, giảm thao tác trên app Thanh niên Việt Nam. Đa dạng hóa nền tảng chia sẻ những câu chuyện "sống đẹp - sống có ích' của tuổi trẻ cả nước. Các cuộc thi trực tuyến cũng cần có cách thức tổ chức sinh động hơn để thu hút nhiều người tham gia.

Bên cạnh đó, khó khăn riêng của từng tỉnh, thành Đoàn được đưa ra trao đổi, thảo luận. Chẳng hạn, Tỉnh đoàn Sóc Trăng mong một số hoạt động T.Ư Đoàn chỉ đạo các địa phương thực hiện phải hợp lý hơn về thời gian để tránh tình trạng làm hình thức, không hiệu quả. Vấn đề Tỉnh đoàn Bạc Liêu kiến nghị là cần tháo gỡ vướng mắc trong triển khai công tác cán bộ, liên quan tới thời gian giữ chức vụ và bố trí độ tuổi theo quy định. Tỉnh đoàn An Giang đề xuất việc cải thiện cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng thanh niên Việt Nam…

Anh Ngô Văn Cương: Hoạt động tình nguyện tránh tình trạng ‘muối bỏ biển’ - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị

THANH DUY

Phát biểu tại hội nghị, anh Ngô Văn Cương đánh giá cao kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng sông Hậu trong năm 2023. Nổi bật là việc đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện cấp toàn quốc. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, triển khai nội dung các phong trào vẫn còn hạn chế, nhất là chủ trương "1+1", "1+2" và 3 liên kết. Thực tế đòi hỏi 7 tỉnh, thành Đoàn trong cụm phải có những khẩu hiệu, hành động cụ thể trực quan, quyết liệt hơn nữa.

Hướng tới kế hoạch năm 2024, anh Ngô Văn Cương đề nghị cụm đồng bằng sông Hậu tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện, tập trung vào những địa bàn cụ thể, như: làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, địa đầu biên cương, đặc biệt là các huyện nghèo. Dẫu cách trở thế nào cũng cần tập trung vào các địa bàn khó khăn này. Bởi nếu ngại vất vả mà hỗ trợ các vùng đã phát triển rồi thì chẳng khác gì như "muối bỏ biển".

Anh Ngô Văn Cương cũng kỳ vọng từ đây đến tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngoài kế hoạch do T.Ư Đoàn giao, 7 tỉnh, thành đoàn cụm đồng bằng sông Hậu cũng sẽ có những dấu ấn riêng trong việc hỗ trợ thanh niên nông thôn, học sinh, sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón tết ấm no, hạnh phúc trên quê hương của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.