Anh Dũng: Hiện tại giá cát-sê của tôi rất mềm

28/10/2023 13:36 GMT+7

Nam diễn viên Sống chung với mẹ chồng cho biết không kiếm tiền bằng nghệ thuật nên không hét giá cát-sê, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ đối tác nếu cảm thấy vai diễn phù hợp.

Anh Dũng: Hiện tại giá cát sê của tôi rất mềm - Ảnh 1.

Khi nhận vai, Anh Dũng chú trọng cảm xúc với nhân vật hơn là mức cát-sê

FBNV

Tôi rất kén vai diễn

* Xin chào diễn viên Anh Dũng, anh có thể chia sẻ về cơ duyên tham gia phim Người vợ cuối cùng của Victor Vũ?

- Diễn viên Anh Dũng: Tôi xuất phát là diễn viên nên tôi nghĩ mỗi năm mình làm một phim để nhớ nghề, sau đó mình mới làm những công việc khác. Khi đi làm trong đoàn phim của anh Victor Vũ, tôi vừa được trải nghiệm vừa được học nghề. Anh Victor Vũ biết thế mạnh của mỗi người để lựa chọn diễn viên vào từng vai diễn không bị gượng ép. 

* Một bộ phim xưa và đặc biệt có liên quan đến yếu tố lịch sử dễ dẫn đến nhiều luồng ý kiến. Đặt mình vai trò là một đạo diễn, anh cảm thấy như thế nào?

- Phim ảnh có yếu tố hư cấu là điều bình thường, ví dụ phim của Hàn Quốc hay Trung Quốc đều có thêm thắt chứ không phải là cứ trong thời kỳ đó phải có xuất hiện những con người như thế. Theo tôi, sự khắt khe nằm ở cái nhìn của khán giả. Mình làm ra nội dung hay, chất lượng tốt nhưng khán giả đón nhận như thế nào còn là một câu chuyện khác. Có những người không đi xem thì họ cũng có thể đưa ra đánh giá nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên đi xem để có những nhận xét chân thật.

* Anh và chị Trương Ngọc Ánh có mối quan hệ thân thiết với nhau. Vậy chị ấy có cho anh lời khuyên khi anh tham gia các dự án phim không?

- Thật ra, chị Ánh rất tôn trọng quyết định của tôi. Vì ở thời điểm hiện tại tôi rất kén vai diễn, tôi khó trong khâu chọn lựa vai chứ không phải các nhà sản xuất không mời tôi. Mỗi năm đều có những nhà sản xuất mời tôi đóng phim, tuy nhiên, vai diễn phải có câu chuyện, có cái để mình học hỏi thì tôi mới quyết định tham gia.

* Anh Dũng có sợ mình sẽ đánh mất cơ hội nếu cứ giữ quan điểm này?

- Vạn sự tùy duyên, mỗi vai diễn mỗi công việc đến với mình đều là cơ hội nhưng có lựa chọn hay không đó là quyết định của mình. Tôi không hạ thấp hay nâng cao bất kỳ nhà sản xuất nào vì mỗi bên đều có cách nhìn khác nhau, tiêu chí và câu chuyện khác nhau. Nếu mời tôi vào một vai diễn, tôi đánh giá nhân vật này mình có từng đóng chưa, có cảm được vai diễn này không vì diễn viên cần có cảm xúc với nhân vật. Vừa qua có một dự án mời tôi, tôi và quản lý nói chuyện với nhau rất nhiều, dù quản lý nói rằng tôi hãy thử sức nhưng khi đọc kịch bản nhiều lần tôi không có cảm xúc với nhân vật đó nên từ chối. Ở đây nó khác với chuyện mình khắt khe.

Anh Dũng: Hiện tại giá cát sê của tôi rất mềm - Ảnh 2.

Anh Dũng nhấn mạnh nếu có trở thành một ngôi sao, anh cũng không bao giờ hét giá cát-sê

FBNV

* Vậy có nhà sản xuất nào vì muốn có Anh Dũng xuất hiện trong dự án phim của họ mà đã đưa ra mức cát-sê rất cao?

- Đối với chuyện thù lao, đó là câu chuyện bình thường vì trong làng giải trí đều có quy chuẩn cát-sê hết rồi. Mình khoan hãy nói đến chuyện tiền vì mình cứ trao cho họ những giá trị tốt trước đã, nếu là diễn viên thì thứ đầu tiên họ nghĩ đến là giá trị về cảm xúc còn tiền nong tính sau, cát-sê chỉ là một phần của câu chuyện.

* Tuy nhiên, ở thời điểm nào đó mình sẽ có cảm giác vị trí của mình xứng đáng có mức thù lao tốt hơn. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi chưa bao giờ hét giá với ai và thực chất giá cát-sê hiện tại của tôi rất mềm. Nếu như một ngày nào đó, tôi có trở thành một ngôi sao nổi tiếng, tôi cũng không kiếm tiền từ phim ảnh mà tôi kiếm tiền từ những công việc khác. Tôi luôn nhìn vào tổng quan của một dự án, vì mỗi dự án đều có một gói kinh phí cố định, nhưng nếu vì muốn mời tôi mà không đủ tiền thì tôi có thể xem xét. Nếu đạo diễn, nhà sản xuất và dàn diễn viên phù hợp thì cát-sê chỉ là một phần giá trị chứng minh cho công sức của mình chứ tôi không hét giá quá cao để gây ảnh hưởng tới ngân sách tổng thể.

* Khi chuyển sang vai trò đạo diễn, Anh Dũng có từng bị nghi ngờ về năng lực?

- Tôi hiểu cảm giác bị nghi ngờ về năng lực dù không ai dám nói điều đó với tôi. Không phải người ta thái độ với mình, nhưng khi bước vào một lĩnh vực mới là mảng sắc đẹp sẽ có nhiều người đặt ra câu hỏi là tôi sẽ làm gì, làm như thế nào. Tuy nhiên, trên chặng đường này tôi chỉ đang cố gắng làm mọi thứ thật chỉn chu chứ tôi chưa dám nói rằng mình thực hiện một show cực kỳ hay và xuất sắc. Tất nhiên, những lời khen cũng là sự động viên đối với tôi.

Không phải cô gái nào cũng dám đến gần tôi và đặt điều kiện

* Khi Anh Dũng bước vào lĩnh vực sắc đẹp với vai trò đạo diễn, anh cảm thấy nó như thế nào?

- Đối với mắt nhìn nghệ thuật của tôi, tôi thấy nó đẹp còn những chuyện ồn ào khác tôi không quan tâm. Tôi biết nó có nhiều lùm xùm nhưng tôi chỉ chú tâm vào việc của mình thôi, đó là được làm nghề và tạo ra những câu chuyện đẹp.

* Khi làm đạo diễn, anh có gặp trường hợp một cô gái cố gắng tiếp cận mình với mong muốn đánh đổi vị trí cao trong cuộc thi?

- Thật ra, đó là câu chuyện tôi lường trước và ở thời điểm hiện tại không phải cô gái nào cũng dám đến gần tôi và gặp tôi để đặt điều kiện. Vì tôi chỉ tập trung vào công việc của mình thay vì nghĩ đến những chuyện khác và tôi không để các bạn đến đặt điều kiện với mình. Trong tương lai, tôi cũng không muốn xảy ra những chuyện như thế, chỉ cần tôi thấy có tín hiệu là tôi dừng lại ngay. Thật ra, tôi làm trong showbiz lâu rồi nên tôi không muốn một vấn đề nhỏ nhặt gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của mình. Vì thế, khi nhìn thấy vấn đề sắp xảy ra thì tôi ngăn chặn nó lại ngay thay vì để câu chuyện tiếp tục diễn biến. Tôi biết bản thân muốn gì và đi trên con đường như thế nào, thay vì tôi cứ chạy theo những thứ không đúng.

Anh Dũng: Hiện tại giá cát sê của tôi rất mềm - Ảnh 3.

Anh Dũng giữ khoảng cách với các người đẹp để tránh gây những hiểu lầm lúc làm việc

FBNV

* Lúc làm việc với những bạn thí sinh thi hoa hậu, chắc chắn anh phải trao đổi, giải quyết tình huống, động viên họ để chương trình diễn ra tốt nhất. Khi đó, anh xử lý tình huống như thế nào để hành động, ánh mắt hay cử chỉ của mình không gây hiểu lầm cho mối quan hệ cá nhân?

- Tôi nghĩ có những chuyện mình nên bàn bạc ở chỗ đông người thì người ta sẽ không hiểu lầm. Thay vì mình gọi riêng thì mình gặp gỡ ở nơi đông người sẽ tế nhị hơn. Mỗi một hoa hậu đều có quản lý nên tôi trao đổi với cả hoa hậu đó và cả người quản lý của cô ấy. Hoặc là tôi sẽ nói chuyện cùng lúc với nhiều người để ai cũng biết câu chuyện đó thay vì mình nói chuyện riêng. Đàn ông dễ nói chuyện, quan sát, tiếp xúc và mọi thứ sẽ kết thúc sau một buổi trao đổi, còn con gái sẽ dễ hiểu lầm rằng liệu người này, người kia có ý đồ gì với mình hay không. Đối với tôi, khi làm việc với bất kỳ cô gái nào đều có một bên thứ ba ngồi đó để mình không bị hiểu lầm.

* Anh Dũng có từng suy nghĩ về việc Miss Earth 2023 mà anh làm sẽ bị so sánh với Miss Grand International 2023 vừa diễn ra tại Việt Nam?

- Chuyện so sánh là bình thường, còn tôi sẽ làm tốt mọi thứ theo cách của mình vì mỗi cuộc thi có tiêu chí và đối tượng khán giả khác nhau. Bên Sen Vàng đã làm hoa hậu hơn 10 năm rồi, mọi thứ rất chuyên nghiệp và tôi nhìn thấy được hành trình đó. Nhưng hành trình của cuộc thi mà chúng tôi tổ chức sẽ là một hành trình khác.

* Anh mong muốn mình sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng hay một đạo diễn thầm lặng đứng phía sau hậu trường?

- Hiện tại, tôi hơi đặc biệt hơn mọi người một chút, đó là tôi không quá kỳ vọng vào sự nổi tiếng hay danh vọng cho bản thân. Vì tôi hiểu rằng con người sinh ra họ được sắp đặt sẵn cho sự nổi tiếng nên mình đừng kỳ vọng quá. Tôi chỉ tập trung vào công việc hiện tại và làm tốt nó còn để trở thành một người nổi tiếng là cả một hành trình. Có những người không trốn được sự nổi tiếng nhưng cũng có những người làm gì cũng không thể nổi tiếng. Vậy nên, tôi biết ở giai đoạn này tôi phải đi những bước nào và tập trung hết cho nó bằng cả tình yêu của mình còn kết quả là do khán giả đánh giá. Còn nói tôi đóng phim hay làm đạo diễn vì sự nổi tiếng thì không phải, đó là đam mê và không bao giờ tôi bỏ nó.

Anh Dũng: Hiện tại giá cát sê của tôi rất mềm - Ảnh 4.

Anh Dũng mong muốn có một cuộc sống giản dị thay vì đóng khung trong hình tượng quý ông mỗi khi ra đường

FBNV

* Anh Dũng từng chia sẻ anh thích nghi với văn hóa miền Nam. Vậy anh có thể nói cụ thể đó là những điều gì?

- Lúc đầu, tôi nói chuyện âm lượng cao hơn nhưng bây giờ tôi tiết chế lại, nói chuyện nhỏ nhẹ lại để thích nghi với môi trường sống ở đây. Tôi có bị góp ý nhiều vì đôi khi người ta không hiểu họ tưởng rằng tôi đang la mắng hay nóng giận. Dĩ nhiên, khi làm sếp mình phải la nhân viên nhưng lúc nói chuyện bình thường tiếng nói của tôi vẫn lớn nên tôi phải điều chỉnh. Bởi tôi là diễn viên nên tiếng nói sân khấu rất dày. Đó là điều đầu tiên tôi thay đổi. Ngày xưa tôi mới vào Sài Gòn tôi không ăn ngọt được nhưng bây giờ tôi quen rồi.

* Có thể thấy khi tìm kiếm tên Anh Dũng trên mạng thì nội dung xuất hiện là chuyện đời tư nhiều hơn là về công việc. Anh cảm thấy như thế nào về điều này?

- Đó là số trời, khi tôi bước chân vào Sài Gòn là lúc dịch bệnh và hiện tại các doanh nghiệp đang khó khăn nên không còn lại bao nhiêu dự án đâu. Lúc tôi vào đây, tôi đi tìm một hướng đi mới hơn là đi tìm một dự án phim. Còn về cảm xúc với vấn đề trên, tôi thấy đó là chuyện bình thường, tôi cũng không hỏi tại sao lại như thế mà tôi cứ làm để dần dần mọi người công nhận năng lực của mình. Về chuyện tình cảm, nếu như mình còn chỗ để mọi người chú ý, có câu chuyện để nói về mình thì điều đó cũng tốt thôi.

* Anh có nghĩ mình có nên phơi bày chuyện tình cảm, cuộc sống cá nhân quá nhiều trước truyền thông?

- Tôi nghĩ cái gì mình nói quá nhiều càng dễ mất, chuyện tình cảm là góc riêng của mình. Thay vì ngày hôm nay lên nói chuyện yêu đương thì mình tập trung vào những dự án, góp sức cho những tác phẩm nghệ thuật để gửi đến khán giả.

* Thành công của một người đàn ông sẽ là một sự nghiệp vững vàng, có nhà, có xe sang... Anh cảm thấy thế nào về quan điểm này?

- Đối với tôi thành công là cả một quá trình chứ không phải mục đích. Ở xã hội bây giờ không cần nhà, không cần xe, không cần tài sản vẫn có giá trị thành công. Với tôi, nhà cửa, xe cộ không quan trọng, điều tôi quan trọng là được làm việc và tôi hạnh phúc với điều đó.

* Môi trường showbiz miền Nam khác với miền Bắc, đôi khi mình sẽ có những va chạm. Vậy Anh Dũng làm sao để tránh những thị phi?

- Tôi sẽ né những thứ mình cảm thấy không phù hợp năng lượng. Cái gì độc hại quá, tôi không xem hoặc sự kiện không phù hợp tôi không đến. Tôi có những cách nói để những người mời mình thấu hiểu và cũng có nhiều cách để từ chối khéo. Nếu để ý, mọi người thấy tôi ít khi tham gia sự kiện và cái nào cần thiết lắm tôi mới xuất hiện bởi tôi ngại làm tóc, trang điểm và phải chỉn chu theo kiểu của một quý ông mỗi khi hiện diện trước công chúng. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi, tôi thích được thoải mái tự do hơn là lúc nào cũng phải lịch lãm trong những bộ vest, phải thế nọ thế kia.

* Có phải do đủ tài chính rồi nên cuộc sống của anh thoải mái hơn?

- Không phải như thế, vì con người luôn có lòng tham. Khi mình đạt được một mức nào đó, mình lại muốn nhiều hơn. Làm nghệ sĩ không ai có tiền đâu, khi xác định làm nghệ thuật là nghèo chứ không ai giàu đâu. Và khi mình quen với cái nghèo đó rồi, mình vẫn sống ổn thôi. Với nghệ thuật, mình dành cho nó một tình yêu đặc biệt còn tôi kiếm tiền từ công việc khác. Đối với tôi, nghệ thuật không phải để kiếm tiền.

* Cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Anh Dũng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.