Diễn viên Anh Dũng: Không khó chịu khi bị gọi 'bạn trai của một ai đó'

01/06/2023 06:55 GMT+7

Diễn viên Anh Dũng dành thời gian chia sẻ với Thanh Niên về cuộc sống, chuyện tình cảm sau thời gian dài Nam tiến.

Diễn viên Anh Dũng: Không khó chịu khi bị gọi là bạn trai của một ai đó - Ảnh 1.

Anh Dũng sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc khi từng góp mặt trong các phim như Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt, Thiên thần hộ mệnh...

FBNV

Nam tiến để làm mới cuộc sống

* Chào diễn viên Anh Dũng. Sau thời gian dài Nam tiến, cuộc sống của anh thay đổi thế nào?

- Diễn viên Anh Dũng: Mọi thứ thay đổi rất nhiều, từ trong ra ngoài. Tôi mất nhiều thời gian để thích nghi về văn hóa. Tại vì đây là hai môi trường sống khác nhau nên khi Nam tiến, tôi phải học rất nhiều thứ như cách sống, cách ứng xử… Tôi học từ các nghệ sĩ lớn tuổi và cả những nghệ sĩ trẻ. Nói gì thì nói, khi vào TP.HCM lập nghiệp, tôi xác định mình phải học trước đã.

* Ở thị trường ngoài Bắc, tên tuổi của Anh Dũng được nhiều người biết đến, đặc biệt là sau Sống chung với mẹ chồng. Nhưng khi Nam tiến, anh dường như phải bắt đầu lại từ đầu?

- Tôi không hoang mang với lựa chọn của mình. Khi quyết định một cái gì đó lớn, chẳng hạn như thay đổi môi trường sống, tôi đã nghĩ về nó lâu rồi, chứ không phải bộc phát. Điều đó đòi hỏi tôi phải có kế hoạch. Trong TP.HCM, showbiz phát triển rất mạnh và có nhiều cái tôi hướng đến như phim điện ảnh, chương trình truyền hình…

Trước đó, tôi đã đóng phim truyền hình ở ngoài Bắc nhiều. Tôi thấy mình đã có chút gì đó để mọi người biết đến. Khi quyết định vào TP.HCM, tôi muốn đạt được những cái mình chưa bao giờ đạt được. Đó là lý do tôi Nam tiến để làm một điều mới mẻ trong cuộc sống.

Diễn viên Anh Dũng: Không khó chịu khi bị gọi là bạn trai của một ai đó - Ảnh 2.

Anh Dũng cho rằng học hỏi là cách anh thích nghi khi quyết định vào Nam lập nghiệp

FBNV

* Từ phim truyền hình chuyển sang đóng điện ảnh cũng là một bài toán khó. Anh giải bài toán đó như thế nào?

- Tôi dành 3 năm cho việc học. Tôi quên hết đi tất cả những gì mình đã biết. Vì diễn xuất trong điện ảnh cần sự tự nhiên nhất, nó cao cấp hơn. Phim điện ảnh rất khó, có khi một ngày chỉ quay được một cảnh, còn phim truyền hình có ngày quay được 10 - 20 phân đoạn. Áp lực và khó khăn cũng nhiều hơn. Khi bước chân vào TP.HCM, tôi làm quen với những áp lực đó. Tôi từng có những trải nghiệm với những đoàn phim lớn của anh Victor Vũ, Namcito - Bảo Nhân… Đó là những người giỏi trong nghề, mang đến cho tôi trải nghiệm tuyệt vời. Khi tôi làm việc với ê kíp chuyên nghiệp, họ dạy cho tôi rất nhiều thứ. Quan trọng là mình tiếp thu đến đâu thôi.

* Nhưng để tìm một vai diễn như trong Sống chung với mẹ chồng sẽ là một thử thách đối với Anh Dũng?

- Tôi không áp lực trước sự thành công của vai diễn đó. Tôi đã bỏ 10 năm ở ngoài Bắc mới có được sự thành công của Sống chung với mẹ chồng. Nên tôi cũng sẵn sàng bỏ thêm 10 năm nữa để tìm kiếm sự thành công khác ở TP.HCM.

Với tôi, thành công là một quá trình chứ không phải đích đến. Đôi khi mình phải làm nhiều hơn, trưởng thành nhiều hơn, học nhiều hơn. Cứ mỗi một bộ phim đều mang đến cho tôi cảm xúc và học được nhiều điều khác nhau. Cái tôi thu được không chỉ là tiền cát sê mà còn là kiến thức, trải nghiệm… Qua mỗi bộ phim, tôi thấy mình lớn hơn một chút. Tôi có thể bỏ ra 10 năm cho một hành trình, miễn tôi có đam mê, khát khao chinh phục.

Không ngại đóng cảnh nóng

* Chú trọng vào trải nghiệm như vậy, liệu Anh Dũng có đặt nặng chuyện cát sê khi đóng phim?

- Tôi rất thích một câu nói: “Bạn cứ theo đuổi đam mê của mình đi, tiền sẽ tự chảy về túi".

* Nhưng nếu cứ làm vì đam mê mà không cân nhắc tài chính thì cũng mạo hiểm?

- Chưa có nghệ sĩ nào thấy dư dả sau một hành trình. Vậy mình làm thế nào để cân bằng chuyện đó? Mình ham muốn ít thôi. Mình cứ đam mê, sẵn sàng học hỏi thì sẽ tốt hơn. Khi khát vọng cao quá thì tiền bạc của mình sẽ không đủ. Quan trọng nhất là mình đi chậm nhưng chắc. Mình biết được đích đến nằm ở đâu và bước đi như thế nào. Chứ nếu vào đây tôi đòi hỏi cát sê cao thì không thể được. Bạn phải làm được gì đã, sau đó mới quyết định đến cát sê là bao nhiêu. Với người nghệ sĩ, tiền không quá quan trọng mà quan trọng là mình được đam mê, trải nghiệm và thăng hoa với nghề. Đôi khi việc mình cống hiến các tác phẩm cho khán giả nó đúng với danh nghĩa của người nghệ sĩ hơn chuyện mình đi làm vì tiền.

Diễn viên Anh Dũng: Không khó chịu khi bị gọi là bạn trai của một ai đó - Ảnh 3.

Anh Dũng không ngại chuyện đóng cảnh nóng nếu nó mang lại giá trị cho tác phẩm

FBNV

* Rất nhiều nghệ sĩ ngại chuyện đóng cảnh nóng. Với diễn viên Anh Dũng thì sao?

- Cảnh nóng trong phim thì không vấn đề gì. Còn cảnh nóng trong tình huống nào đó không cần thiết thì chúng ta cần phải đặt lên bàn cân, xem xét nó có ảnh hưởng gì không. Tất nhiên trong một tác phẩm điện ảnh, cảnh nóng hết sức bình thường. Các diễn viên Hollywood, diễn viên Hàn Quốc họ cũng sẵn sàng đóng nhưng nó phải phục vụ cho dự án và tạo nên giá trị. Khi đã nhận một dự án thì mình phải làm sao cho nó tốt nhất có thể.

* Anh Dũng nghĩ ai sẽ là người đóng phim ăn ý nhất với mình?

- Tôi đóng với khá nhiều nữ diễn viên, nhưng để trải nghiệm dài nhất thì chắc có Bảo Thanh. Cô ấy là một bạn diễn cho tôi nhiều cảm xúc. Khi làm một dự án truyền hình mất rất nhiều thời gian chứ không như một tác phẩm điện ảnh chỉ cần quay một tháng đã xong. Quá trình xây dựng, trải nghiệm đó tạo nên cảm xúc cho người diễn viên.

* Chuyện tình cảm của Anh Dũng hiện tại thế nào?

- Tôi cũng từng chia sẻ khá nhiều rồi. Trong năm nay, tôi muốn tập trung vào công việc và muốn có gì đó mới mẻ hơn. Còn chuyện tình cảm của tôi vẫn tốt đẹp, không có vấn đề gì cả. Chúng tôi vẫn vui vẻ.

Diễn viên Anh Dũng: Không khó chịu khi bị gọi là bạn trai của một ai đó - Ảnh 4.

Anh Dũng khẳng định chuyện tình cảm của mình vẫn tốt đẹp. Ở hiện tại, anh đang nỗ lực phát triển sự nghiệp

FBNV

* Hỏi thật, anh có thấy khó chịu khi bị gọi với danh xưng là bạn trai của một ai đó?

- Tôi thấy bình thường. Bạn trai của một ai đó cũng chỉ là danh xưng. Tôi đi theo hướng khác mọi người, ít bị khó chịu bởi thông tin bên ngoài. Bản thân tôi đam mê với nghề, muốn làm nghề và muốn cống hiến cho khán giả nên những câu chuyện kia không ảnh hưởng nhiều đến chặng đường làm nghề của tôi. Ở ngoài đường, người này nói thế này, người kia nói thế kia, nhưng nếu mình cảm thấy bình thường thì tâm không xao động.

* Nói Anh Dũng “miễn nhiễm" với những bình luận bên ngoài thì có đúng không?

- Con người ai cũng có cảm xúc. Chỉ là tôi cảm thấy bình thường. Con người đừng quá xúc phạm nhau là được. Tôi cũng rất hiểu cho mọi người vì có thể giật title để câu view, câu like. Tôi thông cảm điều đó nên không ý kiến gì.

* Gần đây có tình trạng phim bị tẩy chay khi có diễn viên vướng scandal. Đối với anh, đó có phải là sự thiếu công bằng đối với nhà sản xuất, ê kíp?

- Mình phải nhìn vào vấn đề được và mất. Hãy xem người diễn viên đó đã làm được gì cho cộng đồng? Nếu mình yêu thích họ, thì yêu thích những cái tốt đẹp chứ không nên chọn cái xấu để yêu. Bản thân tôi chưa chắc hoàn hảo 100%. Tôi cũng có những cái chưa hay, chưa tốt và bị người xung quanh phàn nàn. Mình không phải là tượng đài nên khi làm sẽ có phần đúng và sai. Nếu một người thực sự yêu thương mình, họ sẽ chọn yêu phần đúng. Còn với phần xấu, nếu tình yêu thương đủ lớn thì học cách tha thứ. Đôi khi không nên tẩy chay quá, phải công nhận những gì người ta đã cố gắng, đã làm.

* Trong tương lai, anh mong chờ một vai diễn như thế nào?

- Đó là một vai hài hước nhưng cuộc đời lại chua chát, bi kịch, nó khiến người ta phải thương xót cho nhân vật. Tôi rất muốn thể hiện một vai diễn nhiều cá tính hơn. Khán giả thích xem các dự án phim hài hước, nhẹ nhàng nhưng tôi muốn có yếu tố nhân văn, sâu sắc hơn trong các tác phẩm.

* Cảm ơn diễn viên Anh Dũng đã dành thời gian chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.