An Giang xuất khẩu 6 tấn xoài tượng da xanh sang Úc và Mỹ

05/01/2024 13:50 GMT+7

Lô xoài tượng da xanh đầu tiên của H.Chợ Mới (An Giang) đã được xuất khẩu sang thị trường Úc và Mỹ.

Ngày 5.1, UBND H.Chợ Mới (An Giang) phối hợp Sở NN-PTNT tỉnh này tổ chức lễ công bố xuất khẩu 6 tấn xoài tượng xanh của H.Chợ Mới sang thị trường Úc và Mỹ.

An Giang xuất khẩu 6 tấn xoài tượng da xanh sang Úc và Mỹ- Ảnh 1.

Lô xoài tượng da xanh đầu tiên của H.Chợ Mới, An Giang được xuất khẩu sang thị trường Úc và Mỹ

TRẦN NGỌC

Có 6 tấn xoài tượng da xanh có cấp mã số vùng trồng được Công ty Vina T&T mua của Hợp tác xã sản xuất Gap Cù Lao Giêng (H.Chợ Mới) để xuất khẩu sang thị trường Úc và Mỹ.

Ông Đoàn Thanh Lộc, Phó chủ tịch UBND H.Chợ Mới cho biết, huyện hiện có hơn 6.400 ha xoài và là địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất tỉnh An Giang. Trong đó, xoài tượng da xanh tập trung chủ yếu ở 3 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân với tổng diện tích hơn 4.200 ha.

An Giang xuất khẩu 6 tấn xoài tượng da xanh sang Úc và Mỹ- Ảnh 2.

Các đại biểu kiểm tra xoài trước khi xuất khẩu

TRẦN NGỌC

Thời gian qua, H.Chợ Mới đã tích cực phối hợp các ngành chuyên môn của tỉnh An Giang tập huấn, tuyên truyền vận động người dân sản xuất xoài theo hướng an toàn, tuân thủ và duy trì các mã số vùng trồng đã được cấp. Từ đó tạo ra được những trái xoài ngon, đạt chất lượng để phục vụ người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Đến nay, diện tích xoài sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của H.Chợ Mới hơn 704 ha, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc…góp phần nâng cao giá trị trái xoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.