An Giang: Kỷ niệm 25 năm thành lập TP.Long Xuyên

02/03/2024 09:27 GMT+7

TP.Long Xuyên thủ phủ tỉnh An Giang đã phát triển vượt bậc sau 25 năm thành lập.

Tối 1.3, tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập TP.Long Xuyên (1.3.1999 - 1.3.2024).

Tại lễ kỷ niệm, ông Đinh Văn Bảo, Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên cho biết, tuy được hình thành sau so với vùng Tây Nam bộ, nhưng với sự cần cù, chịu thương chịu khó, đoàn kết sáng tạo của các thế hệ cư dân đã biến Long Xuyên từ vùng đất hoang vu, lau sậy thành vùng đất phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những đô thị giàu đẹp, văn minh ở khu vực ĐBSCL như hiện nay.

Năm 1999, Long Xuyên được Chính phủ công nhận thành phố loại III; đến năm 2009, Long Xuyên được công nhận thành phố loại II. Đến ngày 23.7.2020, TP.Long Xuyên được công nhận là đô thị loại I.

An Giang: Kỷ niệm 25 năm thành lập TP.Long Xuyên- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập TP.Long Xuyên

TRẦN NGỌC

Thế mạnh kinh tế của TP.Long Xuyên là thương mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản xuất tiểu thủ công nghiệp. GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 130 triệu đồng/người/năm. Diện mạo TP.Long Xuyên có nhiều thay đổi, đô thị ngày càng khang trang, đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển mới, bền vững hơn và phù hợp hơn với xu thế hiện nay.

Để Long Xuyên tiếp tục phát triển xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh An Giang và của vùng, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Long Xuyên phải phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm.

An Giang: Kỷ niệm 25 năm thành lập TP.Long Xuyên- Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và TP.Long Xuyên qua các thời kỳ dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập TP.Long Xuyên

TRẦN NGỌC

Trong đó cần tập trung hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I làm động lực, hạt nhân, phát triển lan tỏa, kết nối với phát triển các đô thị trong vùng. Chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Thực hiện tốt các chính sách, ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp; triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội, các giải pháp giảm nghèo bền vững và chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.