TP.Thủ Đức thu ngân sách hơn 42.000 tỉ đồng sau 3 năm thành lập

21/01/2024 05:14 GMT+7

Thông tin này được ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết tại lễ kỷ niệm 3 năm thành lập diễn ra tối 20.1. Thủ Đức là "thành phố trong thành phố" đầu tiên cả nước.

Ông Hoàng Tùng nói rằng, 3 năm là chặng đường không dài đối với một địa phương nhưng cũng đủ để nhìn thấy sự chuyển mình của một vùng đất giàu tiềm năng phát triển và cũng giàu truyền thống anh hùng như Thủ Đức.

Sau sáp nhập Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức, TP.Thủ Đức rộng hơn 21.000 ha, dân số hơn 1,2 triệu người. Địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, khích lệ đội ngũ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo duy trì ổn định các hoạt động điều hành và quản lý nhà nước.

Các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng đều qua các năm, thu ngân sách trong 3 năm hơn 42.000 tỉ đồng. Năm đầu sau thành lập, tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 10.700 tỉ đồng và tăng lên gần 20.100 tỉ đồng trong năm 2022.

Về quy hoạch, địa phương đã hoàn thành đề xuất Đồ án quy hoạch chung TP.Thủ Đức tầm nhìn đến năm 2040, tạo tiền đề cho đầu tư xây dựng đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông.

TP.Thủ Đức thu ngân sách hơn 42.000 tỉ đồng sau 3 năm thành lập- Ảnh 1.

Đô thị TP.Thủ Đức sau 3 năm thành lập

NHẬT THỊNH

Ông Hoàng Tùng cũng nhìn nhận bộ mặt đô thị Thủ Đức có nhiều chuyển biến mới, hàng loạt công trình hạ tầng, giao thông, các tuyến hẻm được nâng cấp đưa vào sử dụng. Có thể kể đến một số dự án lớn như khánh thành cầu Long Đại, hợp long cầu Nam Lý, khởi động lại cầu Tăng Long, khởi công nút giao thông An Phú, đường Vành đai 3, nút giao vòng xoay Mỹ Thủy giai đoạn 2.

Trong năm 2024, tổng vốn đầu tư công của TP.Thủ Đức dự kiến gần 10.000 tỉ đồng.

Hồi tháng 6.2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98, trong đó có các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.Thủ Đức. Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức đánh giá, đến nay địa phương có một bộ máy chính quyền đặc thù, phù hợp và cơ bản đáp ứng được với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

"Đây chính là cơ hội lớn cho TP.Thủ Đức tăng tốc và tạo ra các đột phá tăng trưởng kinh tế - xã hội theo mô hình chính quyền đô thị", ông Hoàng Tùng kỳ vọng.

Khánh thành chợ Thủ Đức trực tuyến, tiểu thương livestream bán hàng tết ở công viên Thủ Thiêm

Cũng tại lễ kỷ niệm, tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Thủ Đức và ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, nhận Huân chương Lao động hạng ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Mô hình chính quyền đô thị của TP.Thủ Đức khác với các quận khác của TP.HCM khi vừa có HĐND và UBND, riêng 34 phường không có HĐND.

Ngoài ra, UBND TP.Thủ Đức cũng có số lượng cơ quan chuyên môn nhiều hơn các quận, huyện khác khi có 15 cơ quan, gồm: Văn phòng, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng LĐ-TB-XH, Phòng GD-ĐT, Phòng Y tế, Phòng TN-MT, Phòng Tài chính, Phòng Kinh tế - kế hoạch và đầu tư, Phòng VH-TT-DL, Phòng KH-CN, Phòng Quy hoạch - xây dựng, Phòng Giao thông công chính, Thanh tra Xây dựng. Ngoài ra, Thủ Đức còn có thêm Trung tâm Hành chính công, là mô hình đầu tiên của TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.