An Giang: Đốt than sưởi ấm, 1 người tử vong, 3 người hôn mê

03/02/2024 11:33 GMT+7

4 người trong gia đình ở TP.Long Xuyên (An Giang) đốt than sưởi ấm trong phòng kín dẫn tới ngộ độc khí CO. Hậu quả, 1 cháu bé tử vong, 2 người lớn và 1 trẻ sơ sinh đang hôn mê.

Sáng 3.2, Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, bệnh viện đang tích cực điều trị cho bà L.T.M. (59 tuổi, ngụ P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) và chị H.T.L (35 tuổi, con gái bà M.) trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp tại Khoa Hồi sức của bệnh viện. Cả hai bệnh nhân đều bị ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm trong phòng kín.

An Giang: Đốt than sưởi ấm, 1 người tử vong, 3 người hôn mê- Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bà L.T.M. tại bệnh viện

C.T.V.

Trước đó, tối 1.2, chị H.T.L. cùng 2 con gái gồm 1 bé sơ sinh 8 ngày tuổi và 2 tuổi cùng mẹ ruột 59 tuổi ngủ trong phòng kín, đốt than sưởi ấm sau sinh. Đến trưa 2.2, do không thấy gia đình chị L. mở cửa nên hàng xóm sang xem thì phát hiện 3 người đang nguy kịch, bé gái 2 tuổi tử vong.

Đến 13 giờ 15 cùng ngày, bà L.T.M. và chị H.T.L. được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu trong tình trạng hôn mê, riêng bé sơ sinh được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.

An Giang: Đốt than sưởi ấm, 1 người tử vong, 3 người hôn mê- Ảnh 2.

Chị L. cùng mẹ ruột và con gái sơ sinh bị hôn mê do ngộ độc khí CO khi đốt than sưởi ấm trong phòng kín

C.T.V.

Ông Trần Văn Lời, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang cho biết: "Hai bệnh nhân nhập viện đã hôn mê, hiện đang thở máy oxy liều cao, kết hợp điều trị nâng đỡ tại Khoa Hồi sức của bệnh viện".

Cũng theo ông Lời, việc sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín khiến oxy sẽ tiêu hao dần. Khi phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy sẽ hình thành khí CO ngày càng nhiều. Hai tác động đồng thời này là nguy cơ khiến những người sưởi trong phòng kín nhanh chóng rơi vào hôn mê, tử vong.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 3.2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.