Đốt củi sưởi ấm trong phòng kín, chồng tử vong, vợ nguy kịch

01/02/2024 20:33 GMT+7

Đốt củi sưởi ấm trong phòng kín, một người đàn ông ở xã Hợp Lý (H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã bị ngộ độc khí dẫn đến tử vong, người vợ bị hôn mê phải đưa đi viện cấp cứu.

Ngày 1.2, ông Phạm Đình Nam, Chủ tịch UBND xã Hợp Lý, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đốt củi sưởi ấm khiến 1 người chết, 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện ông M.V.H (53 tuổi, ngụ thôn Yên Trung, xã Hợp Lý) tử vong trong phòng ngủ. Vợ ông H. là bà P.T.H (50 tuổi) bất tỉnh bên cạnh ông H. và được người dân đưa đi viện cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các nạn nhân bị ngộ độc khí CO do đốt củi sưởi ấm trong phòng kín.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng người thân đã tổ chức mai táng nạn nhân.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ ngộ độc khí CO do đốt củi sưởi ấm.

Trước đó, ngày 25.1, người thân phát hiện bà N.T.M (63 tuổi, ngụ xã Khuyến Nông, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) trong tình trạng hôn mê do đốt củi sưởi ấm trong phòng kín. Hiện bà M. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đó, ngày 26.1, người thân phát hiện cụ bà L.T.N (90 tuổi, ngụ xã Yên Ninh, H.Yên Định, Thanh Hóa) trong tình trạng lơ mơ, giảm ý thức do ngộ độc khí CO trong quá trình đốt củi sưởi ấm. Hiện bà N., cũng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.