Ấm tình đồng hương người Việt sau động đất ở Nhật

Khánh An
Khánh An
08/01/2024 06:10 GMT+7

Nhiều hiệp hội, cá nhân và tình nguyện viên tích cực hỗ trợ những người Việt bị ảnh hưởng bởi trận động đất tàn phá Nhật Bản hôm 1.1.

Ngay sau khi xảy ra trận động đất 7,5 độ Richter ở bán đảo Noto (tỉnh Ishikawa, Nhật Bản) vào ngày đầu năm mới, những tình nguyện viên người Việt đã tích cực giúp đỡ, trong đó có những người đến tận nơi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đồng bào bị ảnh hưởng. Một số người còn túc trực tại chỗ nhằm giúp công tác điều phối hàng cứu trợ cho đồng hương đang gặp khó khăn.

Ấm tình đồng hương người Việt sau động đất ở Nhật- Ảnh 1.

Hội Người Việt tại tỉnh Toyama trao quà cứu trợ tại TP.Nanao ở tỉnh Ishikawa

HNV Toyama

Tương thân tương ái

Chị Vũ Thị Thư hiện ở vùng tránh nạn ngay tại TP.Suzu phía bắc bán đảo Noto gần tâm chấn trận động đất hôm 1.1, cùng với 10 người làm chung công ty. Nhớ lại trận động đất khiến đồ đạc đổ vỡ ngổn ngang, kèm theo cảnh báo sóng thần, chị vẫn chưa hết bàng hoàng. "Lúc hỗn loạn nhất, mọi người không màng gì hết chỉ biết chạy thoát thân ra khỏi nhà, đứng giữa đường. Có người dân Nhật chạy qua bảo lên núi trú ẩn nên mọi người liền chạy theo", chị chia sẻ với Thanh Niên hôm qua. Sau khi chạy bộ lên núi, nhiều người phải ở ngoài trời rét đến 22 giờ vì không kịp mang theo quần áo ấm. May mắn có một người phụ nữ Nhật đã đưa họ về nơi lánh nạn.

"Vài ngày đầu thì thiếu thốn mọi thứ nhưng hiện tại thì mọi người được hỗ trợ đồ ăn, nước uống. Thương những đoàn cứu trợ người Việt Nam tại Nhật không ngại mưa gió, đường sá nguy hiểm tìm đến từng người Việt để phát thực phẩm", chị xúc động kể. Tuy nhiên, chị cho biết tại Suzu ngày 7.1 bắt đầu có mưa và tuyết rơi, còn đường sá thì hư hỏng nặng nên công tác cứu trợ trong những ngày tới có thể gặp nhiều khó khăn hơn. Tại nơi lánh nạn, chưa biết khi nào được quay về chỗ ở và trở lại làm việc, lúc này chị cảm thấy rất biết ơn tấm lòng của mọi người. "Tôi cảm thấy rất yêu quý tinh thần tương thân tương ái đùm bọc lẫn nhau lúc khó khăn, tiếp nối truyền thống đoàn kết dân tộc của những người Việt Nam ở bên này", chị chia sẻ.

Chị Hân Nguyễn là một trong những tình nguyện viên đã túc trực ở Suzu để cập nhật thông tin, cũng như hỗ trợ hoạt động cứu trợ. Chị cho biết đường vào Suzu rất khó đi và hiểm trở, nhiều xe cố gắng vào nhưng vẫn khó tiếp cận, trong khi khu vực sâu bên trong vẫn chưa khôi phục điện, nước và sóng điện thoại. Chị đã xin được một ít nước và đang mang đi phát cho những người không có phương tiện đi lại và thiếu nước.

Ấm tình đồng hương người Việt sau động đất ở Nhật- Ảnh 2.

Chị Thư (thứ 3 từ trái qua) cùng nhóm người Việt và nhà hảo tâm Nhật (thứ 5 từ phải qua) tại một trường học làm nơi lánh nạn ở Suzu

NVCC

Chưa hết nguy hiểm

Theo chị Hân, dự báo mấy ngày tới đường sá có thể sụt lở do mưa tuyết nên mọi người cần chú ý an toàn. "Dư chấn vẫn còn nhiều, mọi người hãy đề phòng, chuẩn bị một ba lô chứa đồ dùng cần thiết, sơ tán ngay khi thấy dấu hiệu nguy hiểm", chị khuyến nghị. Một tình nguyện viên khác tại Ishikawa là anh Lê Thanh Tùng cho biết tuyết rơi nên mọi người phải tạm ngưng di chuyển vào những vùng bị ảnh hưởng bởi động đất. Anh cho hay chính quyền tỉnh Ishikawa trước mắt chưa tuyển tình nguyện viên cá nhân mà đang huy động nhiều lực lượng chức năng và ưu tiên tuyến đường vào Wajima, Suzu cho lực lượng cứu hộ.

Anh Nguyễn Ngọc Thanh Luân, Phó chủ tịch thường trực Hội Người Việt tại tỉnh Toyama (HNV Toyama), cho hay tình hình tại tỉnh này tạm ổn, khi chỉ còn một số người Việt ở khu vực Himi vẫn ở lại khu lánh nạn do còn cảnh báo. Trước đó, những người lánh nạn tại các thành phố Toyama và Imizu đã về nhà. "Tuy nhiên, sau khi nắm tình hình ở Ishikawa cần hỗ trợ đồ ăn và nước sạch, HNV Toyama đã vận động mọi người ủng hộ nước uống và đồ ăn để giúp các bạn ngay lúc đó, đồng thời mua thêm nước sạch", anh Luân chia sẻ với Thanh Niên.

Tại Ishikawa, HNV Toyama đã đến TP.Nanao để hỗ trợ khoảng 60 người Việt với nước uống, đồ hộp, bánh mì, mì gói và cơm ăn liền. Tuy nhiên, nhóm không thể tiếp cận sâu tại TP.Wajima do đường sá hư hỏng nhiều. "Hiện đồ đạc đã được tổng kết và tạm lưu kho ở Nanao để tiện lợi cho các đợt hỗ trợ tiếp theo. Dự định nhóm vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khoảng một tháng tới", anh Luân cho biết. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, cho hay tỉnh Ishikawa có hơn 5.000 người Việt Nam, trong đó có khoảng 600 người đang làm việc tại các công ty, nhà máy ở bán đảo Noto.

Cứu hộ động đất Nhật Bản cạn "thời gian vàng"

Nhật đánh giá thiệt hại

Đài NHK ngày 7.1 đưa tin chính phủ Nhật đang xúc tiến nỗ lực đánh giá mức độ thiệt hại do trận động đất hôm 1.1, nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho công tác tái thiết. Thủ tướng Kishida Fumio cho hay ông biết rõ mức độ thiệt hại nghiêm trọng của trận động đất, sau khi ít nhất 126 người thiệt mạng. Chính phủ dự định đẩy nhanh thủ tục, theo đó những gia đình có nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng sẽ được hỗ trợ đến 3 triệu yen (505 triệu đồng). Chính phủ cũng có kế hoạch cử quan chức đến giúp chính quyền địa phương thuê phòng khách sạn và nhà trọ cho người sơ tán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.