Chú chó cứu một cụ già trong động đất ở Nhật Bản

Khánh An
Khánh An
04/01/2024 18:28 GMT+7

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara, một chú chó cứu hộ đã phát hiện và cứu được một cụ già sau động đất kinh hoàng ngày đầu năm.

Chú chó cứu một cụ già trong động đất ở Nhật Bản- Ảnh 1.

Một chú chó tham gia cứu hộ tại thành phố Wajima ở tỉnh Ishikawa vào ngày 4.1

AFP

Hãng AFP ngày 4.1 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara cho hay một bà cụ bị mắc kẹt trong căn nhà sập do động đất hôm 1.1 vừa được một chú chó phát hiện và giải cứu.

Jennifer là một trong những chú chó được huấn luyện đặc biệt đã được đưa đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của trận động đất 7,5 độ Richter xảy ra vào ngày đầu năm. Chúng cùng nhiều binh sĩ, lính cứu hỏa đang tìm kiếm người sống sót ở khu vực ven biển phía tây Nhật Bản.

"Lực lượng phòng vệ đã giải cứu 122 người vào hôm qua, trong đó có một phụ nữ lớn tuổi trong một ngôi nhà ở thành phố Wajima được chú chó Jennifer tìm thấy và giải cứu", ông Kihara viết trên mạng xã hội X.

"Hôm nay là một ngày quan trọng, con số nhân sự sẽ được tăng lên gần 4.600 người", ông đề cập nỗ lực cứu hộ.

Nhật Bản khẩn cấp tìm kiếm người sống sót sau động đất

Ít nhất 84 người đã thiệt mạng và 79 người mất tích trong loạt trận động đất rung chuyển Nhật Bản, khiến nhiều nhà cửa thiệt hại và dẫn đến sóng thần cao hơn 1m. Hy vọng cứu hộ đã giảm dần khi ngày thứ 3 sắp kết thúc.

Trong cuộc họp báo ngày 4.1, Thủ tướng Nhật Kishida Fumio chỉ đạo "phải tiếp tục đặt mọi nỗ lực vào việc cứu người, thậm chí 72 giờ sau thảm họa".

Theo lực lượng cứu hộ, tỷ lệ sống sót giảm sau 72 giờ kể từ lúc xảy ra động đất. Mức độ thiệt hại của động đất và sóng thần vừa qua tại Nhật là chưa thể xác định, khi lực lượng cứu hộ vẫn tìm cách tiếp cận những vùng xa nhất phía bắc bán đảo Noto tại tỉnh Ishikawa gần tâm chấn.

Giới chức Ishikawa cho biết 30 ngôi làng vẫn còn bị chia cắt. Hàng tiếp tế đã được đưa đến, nhưng nhiều khu vực vẫn bị mất điện, nước và liên lạc giữa điều kiện thời tiết xấu.

Thị trưởng Shigeru Sakaguchi tại thành phố Wajima cho hay 3.000 suất ăn và 5.000 chai nước đã được cung cấp tính đến ngày 3.1, nhưng vẫn chưa đủ cung cấp cho 11.000 người sơ tán tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.