Ả Rập Xê Út đón Thủ tướng trọng thị, đầm ấm với ly cà phê Ả Rập

Mai Hà
Mai Hà
18/10/2023 20:47 GMT+7

15 giờ 30 (giờ địa phương - 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế King Khalid, thủ đô Riyadh, bắt đầu chuyến thăm Ả Rập Xê Út và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - GCC.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam diễn ra trọng thị, đầm ấm tại sân bay quốc tế King Khalid (thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út), với hai hàng tiêu binh hoàng gia.

Thủ tướng tới Thủ đô Riyadh, bắt đầu chuyến thăm Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trang trọng tại sân bay quốc tế King Khalid

NHẬT BẮC

Đón Thủ tướng tại sân bay Riyadh có Đại sứ Việt Nam tại Ả Rập Xê Út Đặng Xuân Dũng, Thống đốc Riyadh, Thị trưởng Riyadh, Tổng thư ký GCC cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út.

Đại sứ Việt Nam và Trưởng lễ tân hoàng gia lên chuyên cơ chào đón và mời Thủ tướng xuống chuyên cơ.

Ngay sau khi xuống máy bay, Thống đốc TP.Riyadh đã mời Thủ tướng vào phòng VIP thưởng thức cà phê Ả Rập.

Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có những hoạt động đầu tiên, tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đang có hoạt động đầu tư tại Việt Nam. 

Thủ tướng có cuộc tiếp ông Abdulrahman Al Zamil, Chủ tịch tập đoàn Zamil và lãnh đạo các công ty: Công ty đầu tư công nghiệp Zamil, Thép Zamil và Zamil VN; ông Shehim Kottilingal, Giám đốc Tập đoàn Lulu quốc tế.  

Người đứng đầu Chính phủ cũng tiếp ông Ali Al-Khatib, Phó giám đốc điều hành Công ty Ajlan&Bros.

Thủ tướng tới Thủ đô Riyadh, bắt đầu chuyến thăm Ả Rập Xê Út - Ảnh 2.

Thống đốc TP.Riyadh đã mời Thủ tướng vào phòng VIP thưởng thức cà phê Ả Rập

NHẬT BẮC

Sáng 19.10, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại diễn đàn Kinh doanh Việt Nam - Ả Rập Xê Út và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có lịch trình dày đặc các hoạt động với việc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ả Rập Xê Út, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ả Rập Xê Út, tiếp các lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp lớn của nước bạn.

Thủ tướng tới Thủ đô Riyadh, bắt đầu chuyến thăm Ả Rập Xê Út - Ảnh 3.

Sau lễ đón, Thủ tướng sẽ có những hoạt động đầu tiên tại Ả Rập Xê Út khi tiếp các doanh nghiệp lớn của nước này

NHẬT BẮC

Dự kiến, Thủ tướng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các quốc gia tham dự hội nghị.

Hội nghị cấp cao lần đầu tiên giữa ASEAN - GCC tại Ả Rập Xê Út là hội nghị cấp cao đầu tiên giữa ASEAN và GCC kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ năm 1990.

GCC là tổ chức khu vực quan trọng hàng đầu ở Trung Đông, gồm 6 quốc gia thành viên ở khu vực vùng Vịnh là Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.