9 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về với đất Mẹ

18/05/2023 11:20 GMT+7

Tỉnh Quảng Trị vừa đón nhận 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào về đất Mẹ để truy điệu, an táng...

Sáng 18.5, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Những hài cốt liệt sĩ này được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) quy tập trong mùa khô 2022 - 2023 tại tỉnh Savannakhet (Lào) với sự giúp đỡ nghĩa tình của cán bộ, nhân dân nước bạn Lào.

9 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Lào về với đất Mẹ - Ảnh 1.

Có 9 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập về Việt Nam trong dịp này.

NGUYỄN BẢO KHÁNH

Trong bài diễn văn truy điệu, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thay mặt toàn thể nhân dân cả nước kính cẩn nghiêng mình trước anh linh anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương của mình để đánh đổi lại tự do độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

9 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Lào về với đất Mẹ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (bên phải), đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng

NGUYỄN BẢO KHÁNH

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị cùng tỉnh Savannakhet triển khai công tác tìm kiếm và đã đưa được hàng nghìn hài cốt liệt sĩ về với quê hương. 

9 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Lào về với đất Mẹ - Ảnh 3.

9 hài cốt liệt sĩ đã được nằm lòng đất Mẹ.

NGUYỄN BẢO KHÁNH

Sau lễ truy điệu, các đại biểu, lãnh đạo cùng người dân đã tiễn đưa các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.700 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.