Quảng Bình: Truy điệu, an táng 19 liệt sĩ hy sinh tại Lào

Bá Cường
Bá Cường
17/05/2023 17:50 GMT+7

19 liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào vừa được tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (H.Bố Trạch, Quảng Bình).

Chiều 17.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (xã Lý Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã diễn ra lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào.

Quảng Bình: Lễ truy điệu, an táng 19 liệt sĩ hy sinh tại Lào - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tham dự buổi lễ

BÁ CƯỜNG

Sau hơn 7 tháng thực hiện theo kế hoạch quy tập mùa khô 2022 - 2023, các cán bộ chiến sĩ Đội 589, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã xác minh thông tin, tìm kiếm và cất bốc được 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào. 

Quảng Bình: Lễ truy điệu, an táng 19 liệt sĩ hy sinh tại Lào - Ảnh 2.

Ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đọc diễn văn tại lễ truy điệu

BÁ CƯỜNG

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn (Lào) cùng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã đến dâng hương, tri ân công lao to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh.

Quảng Bình: Lễ truy điệu, an táng 19 liệt sĩ hy sinh tại Lào - Ảnh 3.

19 liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (Quảng Bình)

BÁ CƯỜNG

Đây cũng là lần thứ 44, tỉnh Quảng Bình đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước, an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc. 

Quảng Bình: Lễ truy điệu, an táng 19 liệt sĩ hy sinh tại Lào - Ảnh 4.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

BÁ CƯỜNG

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, chính quyền địa phương cũng như nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ luôn thường xuyên chăm sóc phần mộ trong tình cảm yêu thương, trân trọng, cảm phục và biết ơn sâu sắc.

Quảng Bình: Lễ truy điệu, an táng 19 liệt sĩ hy sinh tại Lào - Ảnh 5.

Trong đợt quy tập mùa khô 2022 - 2023, các cán bộ chiến sĩ Đội 589, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã cất bốc được 19 hài cốt liệt sĩ

BÁ CƯỜNG

"Từ nay, các anh hùng liệt sĩ sẽ yên giấc ngàn thu trong lòng Tổ quốc, sẽ được đồng chí, đồng đội, người thân và nhân dân thường xuyên chăm sóc phần mộ trong tình cảm yêu thương, trân trọng, cảm phục và biết ơn sâu sắc. Mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng cho các thế hệ noi theo", ông Phong nói.

Quảng Bình: Lễ truy điệu, an táng 19 liệt sĩ hy sinh tại Lào - Ảnh 6.

Đây cũng là lần thứ 44 tỉnh Quảng Bình đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào

BÁ CƯỜNG

Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược chung của 2 dân tộc, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã lên đường sát cánh, kề vai với quân đội và nhân dân nước bạn Lào. 

Quảng Bình: Lễ truy điệu, an táng 19 liệt sĩ hy sinh tại Lào - Ảnh 7.

Vượt qua nhiều khó khăn, các đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc và đưa các liệt sĩ về với quê hương

BÁ CƯỜNG

Nhiều chiến sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã nằm lại trên đất nước Lào, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sau khi chiến tranh lùi xa, nhân dân 2 nước đã phối hợp, vượt qua nhiều khó khăn để tìm kiếm, cất bốc và đưa các liệt sĩ về với quê hương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.