6.300 người đăng ký đi bộ tại TP.Thủ Đức

Công Nguyên
Công Nguyên
07/11/2023 16:10 GMT+7

Chương trình đi bộ đồng hành chung tay xây dựng TP.Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình lần thứ 2, năm 2023 đã thu hút 6.300 người tham gia đăng ký.

Ngày 7.11, UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) họp báo giới thiệu về chương trình đi bộ đồng hành chung tay xây dựng TP.Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình lần thứ 2, năm 2023. Chương trình sẽ diễn ra vào sáng 19.11, với sự tham gia đông đảo người dân, doanh nghiệp, đoàn thể, cán bộ, công nhân… tại TP.Thủ Đức. 

Chương trình được UBND TP.Thủ Đức phối hợp sở, ban ngành của TP.HCM tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

6.300 người đăng ký đi bộ đồng hành xây dựng TP.Thủ Đức văn minh, hiệnđại, nghĩa tình - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng phát biểu tại buổi họp báo

CÔNG NGUYÊN

Theo UBND TP.Thủ Đức, chương trình đi bộ sẽ diễn ra từ 6 - 8 giờ (chủ nhật, ngày 19.11). Người đi bộ xuất phát từ công viên ven sông tại đường Nguyễn Văn Hưởng (P.Thảo Điền) di chuyển theo đường song hành xa lộ Hà Nội, ra đường Võ Nguyên Giáp và kết thúc tại Pháp viện Minh Đăng Quang (P.An Phú). Đoạn đường đi bộ dài khoảng 2,5 km. 

Theo UBND TP.Thủ Đức, đến thời điểm hiện nay, đã có 6.300 người đăng ký đi bộ đồng hành chung tay xây dựng TP.Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đã có 42 tổ chức, cá nhân cùng tham gia đóng góp hơn 14 tỉ đồng để ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo và quỹ Vì biển đảo quê hương của TP.Thủ Đức. Bên cạnh đó, ban tổ chức chương trình có tổ chức thêm buổi tiệc chay để gây quỹ từ thiện.

Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, chương trình đi bộ đồng hành chung tay xây dựng TP.Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình lần thứ 2, năm 2023 với nhiều ý nghĩa. Chương trình nhằm hưởng ứng tháng cao điểm "vì người nghèo" năm 2023; tiếp tục các hoạt động chào mừng sự kiện đổi tên xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp; thông qua chương trình các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân chung tay đóng góp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.