4 người chết trong vụ xả súng mới nhất ở Mỹ, nghi can 18 tuổi bị bắt

16/05/2023 08:13 GMT+7

Cảnh sát cho biết ít nhất 4 người, bao gồm nghi can, đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một thành phố ở bang New Mexico của Mỹ, nơi đã chứng kiến ít nhất 2 vụ bạo lực súng đạn chết người trong những năm gần đây.

Xả súng ở Mỹ, 4 người chết - Ảnh 1.

Xe cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Farmington

FARMINGTON DAILY TIMES

Vụ xả súng mới nhất xảy ra hôm 15.5 tại một khu dân cư ở Farmington, bang New Mexico, cách Albuquerque, thành phố lớn nhất của bang, khoảng 290 km về phía tây bắc, nhưng có rất ít thông tin từ lực lượng chức năng, theo Reuters.

Sở cảnh sát thành phố Farmington cho biết hai cảnh sát đã bị thương trong khi đấu súng với nghi can, người đã bị bắn chết tại hiện trường. Có nhiều nạn nhân là dân thường và ít nhất ba người trong số họ đã tử vong.

Theo cảnh sát, nghi can là một thanh niên 18 tuổi và dường như đã hành động một mình. Giới chức chưa cung cấp bất cứ thông tin nào về ba nạn nhân thiệt mạng.

Hai cảnh sát bị thương - một từ sở cảnh sát Farmington và một từ sở cảnh sát bang New Mexico - được điều trị tại Bệnh viện Khu vực San Juan và đang trong tình trạng ổn định.

Cảnh sát cho biết cơ quan thực thi pháp luật đã phong tỏa 7 dãy nhà xung quanh hiện trường vụ xả súng, bao gồm khuôn viên của 2 nhà thờ.

Súng đạn đã giết bao nhiêu người ở Mỹ trong năm nay?

Bạo lực súng đạn cũng dẫn đến việc phong tỏa ở một số trường công lập tại Farmington, thành phố có khoảng 46.000 cư dân. Cảnh sát cho biết sau khi nghi can bị tiêu diệt, không còn mối đe dọa nào đối với công chúng và lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ.

"Đây là một lời nhắc nhở khác về việc bạo lực súng đạn đã hủy hoại cuộc sống ở bang và đất nước chúng ta mỗi ngày như thế nào", Thống đốc bang New Mexico, Michelle Lujan Grisham, cho biết trong một tuyên bố.

Tháng trước tại Farmington, cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông có vũ khí tại nhà riêng của ông, sau đó đấu súng với vợ ông, trong vụ cảnh sát đến nhầm địa chỉ giải quyết trình báo về bạo lực gia đình.

Farmington cũng là nơi xảy ra vụ xả súng chết người ở một trường trung học vào tháng 12.2017, trong đó một tay súng đã bắn chết hai học sinh trước khi tự kết liễu.

Sự vụ ngày 15.5 là một trong số những vụ mới nhất trong ít nhất 225 vụ xả súng hàng loạt được ghi nhận tại Mỹ từ đầu năm đến nay, theo tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive. Nhóm này định nghĩa một vụ xả súng hàng loạt là vụ xả súng trong đó bốn người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng, không bao gồm kẻ xả súng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.