Lại thêm vụ xả súng tại Texas, nghi phạm tử vong sau khi nã đạn loạn xạ

07/05/2023 06:57 GMT+7

Lại thêm một vụ xả súng vừ xảy ra tại bang Texas (Mỹ) khiến nhiều người bị thương trong khi tay súng thiệt mạng và nghi phạm thứ hai được cho là đã bỏ trốn.

CNN đưa tin các lực lượng chức năng đang ứng phó với một vụ xả súng tại trung tâm thương mại Allen Premium Outlets ở thành phố Allen, bang Texas ngày 6.5 (giờ địa phương). Allen Premium Outlets là có hơn 120 cửa hiệu của các nhãn hàng.

Lại thêm vụ xả súng tại Texas, nghi phạm tử vong sau khi nã đạn loạn xạ - Ảnh 1.

Vụ xả súng xảy ra trong trung tâm thương mại đông người ở Allen

REUTERS

Ít nhất một tay súng đã tử vong tại hiện trường và nhà chức trách đang điều tra khả năng có tay súng thứ hai dựa trên miêu tả của các nhân chứng, dù chưa thể xác định chắc chắn.

Cảnh sát Allen chỉ đăng thông báo rằng đang điều tra vụ việc và kêu gọi người dân tránh xa khu vực hiện trường. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe được cho là của nghi phạm đã tử vong và đội phá bom đang kiểm tra.

Súng đạn đã giết bao nhiêu người ở Mỹ trong năm nay?

Nhiều người bị thương, trong đó có cả trẻ em, theo đài địa phương WFAA TV dẫn lời cảnh sát cho biết. Nhà chức trách chưa công bố cụ thể số người bị thương cũng như tình trạng của họ trong vụ xả súng ở Allen, cách thành phố Dallas khoảng 40 km về hướng đông bắc.

"Hắn ta đi xuống lối đi bộ và nã súng loạn xạ khắp nơi", một nhân chứng nói với WFAA TV.

Lại thêm vụ xả súng tại Texas, nghi phạm tử vong sau khi nã đạn loạn xạ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tại khu vực hiện trường

REUTERS

Thống đốc bang Texas Greg Abbott gọi đây là thảm kịch không thể diễn tả và chia sẻ nỗi đau cùng người dân Allen, thành phố với khoảng 100.000 dân.

Reuters dẫn thông báo mới nhất của nhà chức trách cho biết 9 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ xả súng. Nghi phạm được cho là hành động đơn lẻ bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, theo cảnh sát trưởng Brian Harvey của thành phố Allen.

Các vụ xả súng đang có dấu hiệu tăng lên trong năm nay tại Mỹ. Tổ chức chuyên theo dõi Gun Violence Archive, từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 198 vụ, nhiều nhất kể từ năm 2016. Tổ chức này định nghĩa một vụ xả súng có ít nhất 4 người bị thương hoặc thiệt mạng trở lên, không tính tay súng.

Hôm 28.4, nghi phạm Francisco Oropesa (38 tuổi), người Mexico, cũng xả súng vào nhà hàng xóm tại thành phố Cleveland, bang Texas khiến 5 người thiệt mạng sau khi bị than phiền vì làm ồn. Nghi phạm bị bắt vào ngày 2.5 tại thị trấn Cut and Shoot, cách Cleveland khoảng 27 km về hướng tây.

Học sinh xả súng giết 9 người ở trường học Serbia có sẵn danh sách nạn nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.