4 cầu thủ vắng mặt, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thất bại trước thềm World Cup

Văn Trình
Văn Trình
16/07/2023 19:38 GMT+7

Trước thềm World Cup nữ 2023, đối thủ nằm cùng bảng E của đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Na Uy.

Trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Bồ Đào Nha và đội tuyển nữ Na Uy diễn ra chiều 15.7 (giờ New Zealand). Theo Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), 2 đội đã tổ chức một trận đấu kín, không khán giả và không giới hạn số lượt thay người.

Đáng chú ý, trong màn so tài với đội tuyển nữ Na Uy, HLV Francisco Neto chỉ có trong tay 19 cầu thủ. 3 cầu thủ đang tập riêng là tiền đạo Kika Nazareth, trung vệ Silvia Rebelo và tiền vệ Fatima Pinto không kịp bình phục. Đội trưởng đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, Dolores Silva vắng mặt và lý do không được ban huấn luyện tiết lộ. Ngoài ra, HLV Francisco Neto đã gây bất ngờ khi sử dụng 2 cầu thủ không nằm trong danh sách 23 tuyển thủ nữ Bồ Đào Nha dự World Cup nữ 2023 là Maria Alacoa và Alicia Correia ở trận đấu này.

Soi thực lực 3 đối thủ Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha của ĐT nữ Việt Nam ở World Cup 2023

4 cầu thủ vắng mặt, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thất bại trước thềm World Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha chỉ có 19 cầu thủ trong danh sách dự World Cup nữ 2023 ra sân trong trận giao hữu kín với đội tuyển nữ Na Uy

FPF

4 cầu thủ vắng mặt, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thất bại trước thềm World Cup - Ảnh 2.

Trên sân Mangere Center Park (TP.Auckland), đội tuyển nữ Bồ Đào Nha là những người bị đánh giá thấp hơn. Đoàn quân HLV Francisco Neto đang xếp hạng 21 thế giới trong khi đội tuyển nữ Na Uy đang xếp hạng 12. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã khiến đối thủ bất ngờ khi tạo ra thế trận lấn lướt ở khoảng thời gian đầu của trận đấu. Trước khi hiệp 1 khép lại, họ còn là những người vươn lên dẫn trước khi tiền đạo Telma Encarnacao tung cú sút đẹp mắt, đánh bại thủ thành đội tuyển nữ Na Uy.

4 cầu thủ vắng mặt, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thất bại trước thềm World Cup - Ảnh 3.

Tiền đạo Telma Encarnacao (số 23) mở tỷ số của trận đấu

FPF

4 cầu thủ vắng mặt, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thất bại trước thềm World Cup - Ảnh 4.

4 cầu thủ vắng mặt, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thất bại trước thềm World Cup - Ảnh 5.

4 cầu thủ vắng mặt, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thất bại trước thềm World Cup - Ảnh 6.

Sang hiệp 2, việc thay đổi cầu thủ liên tục đã khiến đội tuyển nữ Bồ Đào Nha không giữ được thế trận. Đội tuyển nữ Na Uy đã ghi 2 bàn để kết thúc trận đấu với thắng lợi 2-1. 

Chưa hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện, ban huấn luyện của 2 đội tiếp tục để những cầu thủ đã ra sân trước đó vào thi đấu tiếp. Ngoài ra, trong thời gian thi đấu thêm, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha và đội tuyển nữ Na Uy còn tập sút luân lưu.

4 cầu thủ vắng mặt, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thất bại trước thềm World Cup - Ảnh 7.

Hai đội còn tổ chức đá luân lưu

FPF

4 cầu thủ vắng mặt, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thất bại trước thềm World Cup - Ảnh 8.

4 cầu thủ vắng mặt, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thất bại trước thềm World Cup - Ảnh 9.

Dự kiến, vào lúc 10 giờ 30 ngày 17.7 (giờ New Zealand), đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ có buổi tập mở để chào đón CĐV và phóng viên tại New Zealand.

Tại bảng E, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ lần lượt đối đầu với đội tuyển nữ Hà Lan (23.7, TP.Dunedin), đội tuyển nữ Việt Nam (27.7, TP.Hamilton), đội tuyển nữ Mỹ (1.8, TP.Auckland). Trước ngày lên đường sang New Zealand dự World Cup nữ 2023, mục tiêu của FPF đặt ra cho đoàn quân HLV Francisco Neto là giành vé vào vòng đấu tiếp theo.

5 ngôi sao kiên cường nhất World Cup nữ 2023

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.