Vì sao FIFA trả trực tiếp 30.000 USD cho mỗi cầu thủ dự World Cup nữ 2023?

Giang Lao
Giang Lao
16/07/2023 15:29 GMT+7

Sự đấu tranh của các nữ cầu thủ thông qua Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) đã thuyết phục Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trả khoản tiền hỗ trợ cho họ khi dự World Cup, với mỗi người tham dự là 30.000 USD.

Số tiền này FIFA sẽ hỗ trợ đến từng cầu thủ chính thức của 32 đội tuyển dự World Cup nữ 2023 sắp khởi tranh ngày 20.7. Số tiền sẽ tăng lên khi các đội tiến xa hơn tại giải, với các cầu thủ của đội vô địch sẽ kiếm được đến 270.000 USD/người.

Vì sao FIFA trả trực tiếp 30.000 USD cho mỗi cầu thủ dự World Cup nữ 2023? - Ảnh 1.

Các nữ cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam mỗi người cũng nhận 30.000 USD từ FIFA

VFF

Số tiền của FIFA chia cho các nữ cầu thủ, được xem khá giống như ở bóng đá nam, chỉ khác là cơ quan bóng đá thế giới đạt thỏa thuận và một cấu trúc riêng trả tiền cho các CLB có cầu thủ nam tham dự World Cup.

"Cấu trúc trả khoản mới này được FIFA áp dụng tại World Cup nữ 2023 dưới áp lực của FIFPro, qua sự đấu tranh của các nữ cầu thủ toàn cầu. FIFA chuyển số tiền này đến từng cầu thủ góp mặt ở World Cup nữ. Đây cũng là lần đầu tiên các nữ cầu thủ được trả trực tiếp số tiền này khi tham gia giải đấu. Trước khi có cấu trúc trả khoản tiền mới, việc các liên đoàn có phân phối số tiền này cho cầu thủ hay không là tùy thuộc vào các liên đoàn", tờ Mail Sport cho biết.

Mỗi cầu thủ ĐT nữ Viêt Nam nhận thưởng ít nhất 700 triệu đồng tại World Cup

"Sự thay đổi này của FIFA đã giúp ích rất nhiều cho các nữ cầu thủ ở khắp toàn cầu, những người luôn bị thiệt thòi về mức đãi ngộ dù cũng dự World Cup như các cầu thủ nam. Số tiền 30.000 USD rất đáng kể, có thể làm thay đổi cuộc đời rất nhiều nữ cầu thủ khi sẽ được chuyển trực tiếp đến cho họ. Đây là một sự thành công rất lớn của chúng tôi, khi đòi được từ FIFA quyền lợi cho các nữ cầu thủ dự World Cup", cầu thủ Alex Morgan của đội tuyển nữ Mỹ cho biết.

Vì sao FIFA trả trực tiếp 30.000 USD cho mỗi cầu thủ dự World Cup nữ 2023? - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Anh đang đấu tranh cho quyền lợi của mình, bên cạnh số tiền được chia từ FIFA cho từng cầu thủ

AFP

Tuy nhiên, cũng vì FIFA trả tiền trực tiếp cho các nữ cầu thủ, đã khiến một số liên đoàn bóng đá ở châu Âu như FA (Hiệp hội bóng đá Anh) hay Đức (DFB), không muốn chia thưởng thêm cho cầu thủ trong trường hợp đội tuyển giành thành tích tại World Cup nữ 2023. Vấn đề này hiện tiếp tục gây tranh cãi dữ dội giữa các cầu thủ đội tuyển nữ Anh và FA, trong lúc ngày thi đấu trận ra quân đã cận kề.

"FA cho rằng, họ cũng đã chuyển cho mỗi cầu thủ đội tuyển nữ Anh mỗi người khoảng 13.000 USD như đội nam trước khi dự World Cup, để chăm lo gia đình. Vì thế, họ không muốn chia thưởng thêm và tiếp tục giữ nguyên quan điểm", tờ Mail Sport cho biết thêm. 

Nhiều cầu thủ đội tuyển nữ Anh cũng than phiền, việc FA tính toán như vậy giữa bóng đá nam và nữ là không phù hợp, cũng như không chia thưởng sẽ khiến họ bị thiệt thòi. Với trường hợp tương tự, đội tuyển nữ Mỹ và Úc ngoài số tiền từ FIFA, các cầu thủ cũng được chia thưởng thêm và còn được chia đều giữa thành tích của đội nam và nữ tại World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.